Tiêu điểm

Chuyên gia casino: 'Cho mở casino ở sân bay là thân thiện và phù hợp'

(VNF) - Chuyên gia về casino nói ý tưởng đặt máy giật xèng tại các sân bay là phù hợp, đồng thời muốn nới quy định về casino trên du thuyền.

Chuyên gia casino: 'Cho mở casino ở sân bay là thân thiện và phù hợp'

Ông Hà Tôn Vinh

Như VietnamFinance đã đưa tin, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương được tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là các máy giật xèng dành cho khách xuất cảnh, quá cảnh tại khu vực cách ly ga đi sân bay quốc tế.

Giáo sư Augustine Hà Tôn Vinh, người được xem là "chuyên gia casino" của Việt Nam cho biết ông hài lòng với quyết định này.

Trao đổi với VietnamFinance, ông Vinh nói rằng việc cho các sân bay quốc tế ở Việt Nam được kinh doanh casino là một phương án thân thiện và phù hợp với nhu cầu giải trí của khách du lịch, tăng thêm nguồn thu.

"Mô hình giải trí này, ngoài việc cho du khách cơ hội thư giãn và thử thời vận, còn giúp cho công ty quản lý sân bay và chính phủ địa phương thêm một ít nguồn thu", ông Vinh nói.

Chuyên gia này cũng cho rằng trên thế giới, các trò chơi casino này chủ yếu là các máy giật xèng (slot machines), khách có thể mua và đổi các đồng xèng này để chơi hoặc lấy tiền thưởng về. Đây cũng là một hình thức để cho khách du lịch, khách xuất cảnh, quá cảnh, hay lỡ chuyến có thêm thời gian thư giãn hay thử thời vận trong lúc chờ đợi.
 
"Việc tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng casino hiện rất phổ biến ở nhiều sân bay quốc tế trên thế giới, đặc biệt là ở thành phố như Las Vegas, Reno ở Hoa Kỳ, hoặc ở các nước Châu Âu như Anh, Đức, Hà Lan, Áo... Ở các sân bay này các casino thường có quy mô nhỏ chỉ để phục vụ khách trên 18 hoặc 21 tuổi, đã có thẻ lên máy bay trong ngày, hộ chiếu nước ngoài. Các casino này có thể được đặt ở ngay khu vực ngoài check-in hay trong khu cách ly, sau khu hải quan và xuất nhập cảnh", ông nói.

Vẫn theo ông Vinh, các casino giải trí thường có khoảng 5 hay 10 máy giật xèng, 1 hay 2 bàn chơi black jack hay 1 bàn roulette, có người chia bài và giám sát. Ngoài ra còn có quầy phục vụ nước giải khát và ăn nhẹ. Nhìn chung các casino này trung bình phục vụ khoảng 50-100 khách mỗi ngày, tiền đặt cược thường rất thấp (US$ 5-25) so với các casino có quy mô lớn, và không nhất thiết là tất cả khách vào casino sẽ chơi bài. 

Việc cho thuê chỗ hay vận hành các casino quy mô nhỏ trong sân bay này thường được cho đấu giá hoặc nhượng quyền lại cho các công ty kinh doanh casino có quy mô lớn trong thành phố.
 
Ông cũng cho rằng ngoài các sân bay quốc tế, Chính phủ Việt Nam cũng nên cho phép các du thuyền quốc tế cập cảng Việt Nam được tiếp tục mở casino cho khách du lịch của họ. Hiện tại theo quy định của Việt Nam các du thuyền này khi vào hải phận Việt Nam phải đóng cửa các casino trên du thuyền.

Tin mới lên