Tiêu điểm

Cổ phần hóa: Nặng gánh cuối năm với 173 doanh nghiệp

Cổ phần hóa đang vào giai đoạn nước rút và giành được sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư.

Cổ phần hóa: Nặng gánh cuối năm với 173 doanh nghiệp

Việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp như Vinamilk sẽ được chú ý đặc biệt trong bối cảnh cổ phần hóa vào giai đoạn nước rút

Ngày mai (13/11), Hội nghị giao ban cuối năm về cải cách doanh nghiệp Nhà nước sẽ được tổ chức tại Hà Nội với sự chủ trì của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh.

Sự kiện được chờ đợi sẽ là nơi mà các thông tin mới nhất về tiến trình cổ phần hóa được công bố, trong đó đáng chú ý nhất là những thông tin liên quan đến hoạt động thoái vốn Nhà nước.

Trong khi đó, theo Báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 20/10, đã cổ phần hóa 116 doanh nghiệp trong kế hoạch năm 2015 là 289 doanh nghiệp. Như vậy, trong hai tháng còn lại sẽ còn phải cổ phần hóa 173 doanh nghiệp nữa. 

Trong số này, đã có 12 doanh nghiệp đã thành lập ban chỉ đạo, 100 doanh nghiệp đang xác định giá trị doanh nghiệp, 61 doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp và 76 doanh nghiệp đã có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa để IPO.

Cổ phần hóa DNNN vẫn luôn trong trạng thái "chậm tiến độ" nhiều năm nay, cho dù đã được tăng tốc đáng kể trong năm 2014 và đặc biệt là trong những tháng gần đây.

Tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội sáng nay (20/5), Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã đánh giá rằng "việc cổ phần hóa doanh nghiệp, thoái vốn nhà nước còn chậm nên khó có thể hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa giai đoạn 2014-2015".

Cơ quan này thậm chí đã đề nghị Chính phủ nghiên cứu, xem xét để trình Quốc hội ban hành luật hoặc nghị quyết riêng về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước để bảo đảm hiệu quả của quá trình cổ phần hóa.

Tin mới lên