Tiêu điểm

Công bố danh sách sơ bộ 197 ứng viên đại biểu Quốc hội ở các cơ quan Trung ương

(VNF) - Ngày 17/3, Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ VN đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, lập danh sách sơ bộ 197 ứng cử viên ở trung ương.

Công bố danh sách sơ bộ 197 ứng viên đại biểu Quốc hội ở các cơ quan Trung ương

Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ VN biểu quyết thông qua danh sách 197 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV - Ảnh: H.L.

Theo kết quả được hội nghị hiệp thương biểu quyết, danh sách 197 ứng cử viên khối các cơ quan trung ương được chia thành các khối, bao gồm 17 ủy viên Bộ Chính trị. Hai ủy viên Bộ Chính trị còn lại là ông Hoàng Trung Hải, ông Đinh La Thăng đều ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương (Hà Nội, TP.HCM).

Kết quả hiệp thương lần thứ hai ở nhiều địa phương khác cho thấy Quốc hội khóa XIV có khả năng sẽ đạt kỷ lục về số lượng ủy viên T.Ư Đảng tham gia ứng cử, ước 96 người.

* Khối các cơ quan Đảng (12 ứng cử viên):

Trong đó có 7 ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Văn Bình (thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN); Phạm Minh Chính (trưởng Ban Tổ chức T.Ư); Đinh Thế Huynh (thường trực Ban Bí thư); Trương Thị Mai (trưởng Ban Dân vận T.Ư); Võ Văn Thưởng (trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư); Nguyễn Phú Trọng (tổng bí thư) và Trần Quốc Vượng (chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư).

Đến nay tân Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình chưa được phân công, trong khi tân Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Vương Đình Huệ đã được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội ở khối Chính phủ.

* Khối cơ quan Chủ tịch nước, tư pháp (5):

Đó là các ông, bà: Nguyễn Hòa Bình (bí thư T.Ư Đảng, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao); Trần Đại Quang (ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Công an); Đặng Thị Ngọc Thịnh (phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng); Lê Minh Trí (phó trưởng Ban Nội chính T.Ư); Đào Việt Trung (chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, tái cử).

Ông Trần Đại Quang đã được T.Ư thống nhất giới thiệu ứng cử chức danh chủ tịch nước. Trong khi đó, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan không tái cử và Ủy viên Bộ Chính trị - Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội ở khối Chính phủ.

* Khối Chính phủ 
và cơ quan thuộc 
Chính phủ (17):

4/17 ứng cử viên là ủy viên Bộ Chính trị, 13 người còn lại đều là ủy viên T.Ư.

Đó là các ông: Trần Tuấn Anh (thứ trưởng Bộ Công thương); Phan Thanh Bình (giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM); Trương Hòa Bình (chánh án TAND tối cao); Đỗ Văn Chiến (phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc); Nguyễn Xuân Cường (thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn); Đào Ngọc Dung (bí thư Đảng ủy khối các cơ quan T.Ư); Đinh Tiến Dũng (bộ trưởng Bộ Tài chính); Nguyễn Chí Dũng (thứ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư); Trần Hồng Hà (thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường); Vương Đình Huệ (trưởng Ban Kinh tế T.Ư); Lê Thành Long (thứ trưởng Bộ Tư pháp); Phạm Bình Minh (phó thủ tướng, bộ trưởng Bộ Ngoại giao); Trương Quang Nghĩa (phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư); Phùng Xuân Nhạ (giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội); Nguyễn Xuân Phúc (phó thủ tướng); Lê Vĩnh Tân (thứ trưởng Bộ Nội vụ); Nguyễn Ngọc Thiện (thứ trưởng Bộ Văn 
hóa - thể thao và du lịch).

Danh sách trên cho thấy có 8 thứ trưởng, đều ở những bộ có bộ trưởng đến tuổi hưu hoặc chuyển công tác. Ba gương mặt đáng chú ý khác là các ông Phùng Xuân Nhạ, Đào Ngọc Dung, Trương Quang Nghĩa.

Trong khi đó, các bộ như Giáo dục - đào tạo, Lao động - thương binh và xã hội, Giao thông vận tải hiện không có thứ trưởng là ủy viên T.Ư và bộ trưởng bộ này thường được cơ cấu giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Đối với 4 ủy viên Bộ Chính trị, ông Nguyễn Xuân Phúc đã được T.Ư nhất trí giới thiệu ứng cử chức danh thủ tướng, ông Phạm Bình Minh tái ứng cử.

Còn lại hai ông Vương Đình Huệ, Trương Hòa Bình đến nay chưa được phân công vị trí mới. Trong khi khối này sẽ "khuyết" 3 vị trí phó thủ tướng của ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Hoàng Trung Hải (đã làm bí thư Thành ủy Hà Nội) và ông Vũ Văn Ninh (tới tuổi hưu).

"Dự kiến còn một bộ trưởng được giới thiệu lên phó thủ tướng và vị trí này không nhất thiết ứng cử đại biểu Quốc hội" - nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết.

* Khối Quốc hội (113):

Trong số 113 ứng cử viên của khối này có 2 ủy viên Bộ Chính trị và 16 ủy viên T.Ư Đảng (tương ứng số lượng 18 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

18 ứng cử viên nêu trên gồm các ông, bà: Nguyễn Thúy Anh (phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội); Hà Ngọc Chiến (phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc); Phan Xuân Dũng (chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường); Nguyễn Khắc Định (phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ); Nguyễn Văn Giàu (chủ nhiệm Ủy ban kinh tế); Nguyễn Đức Hải (phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra T.Ư); Nguyễn Thanh Hải (phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng); Phùng Quốc Hiển (chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách); Uông Chu Lưu (phó chủ tịch Quốc hội); Lê Thị Nga (phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp); Nguyễn Thị Kim Ngân (ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch Quốc hội); Nguyễn Hạnh Phúc (tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội); Tòng Thị Phóng (ủy viên Bộ Chính trị, phó chủ tịch Quốc hội); Bùi Thanh Sơn (thứ trưởng Bộ Ngoại giao); Lê Thị Thủy (phó tổng Thanh tra Chính phủ); Trần Văn Túy (phó trưởng Ban Công tác đại biểu kiêm phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư); Đỗ Bá Tỵ (đại tướng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tổng tham mưu trưởng QĐND VN); Võ Trọng Việt (thượng tướng, thứ 
trưởng Bộ Quốc phòng).

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã được T.Ư nhất trí giới thiệu ứng cử chức danh chủ tịch Quốc hội. Hai phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu tái ứng cử.

Như vậy vị trí phó chủ tịch Quốc hội cần bổ sung hai người thay thế bà Nguyễn Thị Kim Ngân (phụ trách lĩnh vực tài chính, kinh tế, ngân sách) và ông Huỳnh Ngọc Sơn nghỉ hưu (quốc phòng - an ninh). Hai mảng này trong danh sách trên có gương mặt sáng giá là ông Phùng 
Quốc Hiển và Đỗ Bá Tỵ.

Danh sách trên còn cho thấy nhiều gương mặt từ các cơ quan khác sẽ ứng cử để giữ các trọng trách trong các cơ quan của Quốc hội như bà Lê Thị Thủy, các ông Võ Trọng Việt, Nguyễn Khắc Định, Bùi Thanh Sơn.

Trong khi Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trần Văn Hằng đều không tái cử.

Riêng trường hợp ông Nguyễn Đức Hải (trình độ thạc sĩ tài chính - kế toán) có thể được bổ sung vị trí lãnh đạo Ủy ban Tài chính - ngân sách.

* Khối Ủy ban trung ương MTTQ VN và các tổ chức thành viên (31):

Trong đó có ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân tái ứng cử cùng với các phó chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Vũ Trọng Kim.

Ngoài ra còn có một số ứng cử viên là ủy viên T.Ư như: Nguyễn Thị Thu Hà (phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ VN), Lê Quốc Phong (ủy viên dự khuyết T.Ư, bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), Lại Xuân Môn (phó chủ tịch thường trực Hội Nông dân VN).

Một ủy viên T.Ư từ cơ quan khác cũng được giới thiệu ở khối này là ông Bùi Văn Cường (bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp T.Ư). Trong khi Chủ tịch Liên đoàn Lao động VN Đặng Ngọc Tùng không 
tái ứng cử.

* Bộ Quốc phòng (15):

Trong đó có ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN, đại tướng Ngô Xuân Lịch.

* Bộ Công an (3):

Trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị, thứ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Tô Lâm.

* Kiểm toán Nhà nước (1):

Ông Hồ Đức Phớc, bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Tin mới lên