Tiêu điểm

Điền Viên Thôn đứng trước bản án 'xử lý quyết liệt' của Hà Nội

(VNF) - UBND TP. Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn An Huy, Phó Chánh Thanh tra Thành phố làm Trưởng đoàn, để thanh tra toàn diện dự án Điền Viên Thôn.

Điền Viên Thôn đứng trước bản án 'xử lý quyết liệt' của Hà Nội

Lãnh đạo Hà Nội đã phát đi thông điệp "xử lý quyết liệt" đối với vụ việc xây dựng nhà trái phép thuộc rừng Mu, thôn Chóng, xã Yên Bài, huyện Ba Vì.

Tại cuộc giao ban báo chí của Thành uỷ Hà Nội chiều 8/3, lãnh đạo Hà Nội đã chính thức đưa ra thông điệp này tới đông đảo báo chí.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, ông Võ Nguyên Phong, cho hay trong các ngày 6 - 7/3/2016, Sở Xây dựng cùng huyện Ba Vì đã xuống kiểm tra, khu vực xây dựng trái phép tại rừng Mu, thôn Chóng, xã Yên Bài, huyện Ba Vì.

Về nguồn gốc, khu vực xây dựng trái phép thuộc đất tại rừng Mu, thôn Chóng có diện tích 4,8 ha, nằm dưới chân núi Ba Vì. Từ những năm 1990 khu vực này có các hộ dân đến ở khai hoang, hiện còn 9 hộ người dân vẫn đang sống.

Theo bản đồ sử dụng đất do huyện Ba Vì cung cấp, vị trí xây dựng công trình vi phạm nằm giáp ranh khu vực đất lúa và khu vực rừng đặc dụng. Tuy nhiên, còn cần thời gian để xác minh khu vực vi phạm trật tự xây dựng này nằm hoàn toàn trong đất lúa hay trong khu vực rừng đặc dụng.

Toàn bộ diện tích 4,8 ha do ông Nguyễn Thành Ba, sinh năm 1979, trú tại Khu đô thị Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm cùng một nhóm cá nhân thu mua của các hộ dân. Ông Ba và các cá nhân đã thu mua 13 thửa của các hộ gia đình ở đây, việc các hộ gia đình tự ý mua bán quyền sử dụng đất không được công chứng, chứng nhận vi phạm điều 188 Luật Đất đai.

Sau khi thực hiện mua gom, các cá nhân tổ chức xây dựng công trình, không lập dự án xây dựng, không thực hiện báo cáo. Trên tổng số diện tích 4,8, các cá nhân chia thành 99 lô đất xây dựng nhà vườn, mỗi lô 500 m2; tại mỗi lô đất xây dựng nhà với diện tích 80 -90 m2/căn hộ với kết cấu mái ngói. Hiện toàn bộ khu vực này đã xây dựng 58 nhà vườn, 1 trung tâm dịch vụ, trong đó 50 nhà vườn đã đưa vào sử dụng. Việc xây dựng đã thực hiện từ 2011 đến nay.

Khu vực vi phạm chỉ cách trụ sở UBND huyện 2 km. Xã Yên Bài, huyện Ba Vì đều đã có báo cáo nên khẳng định các cấp đều biết việc vi phạm này. Đây là công trình vi phạm cả Luật đất đai, Luật xây dựng nên sau khi có kết luận thanh tra mới rõ các nội dung để xử lý sai phạm.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng, Chánh Thanh tra Thành phố, ngày 8/3, UBND TP. Hà Nội đã có quyết định thanh tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của các cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm các quy định về đất đai tại rừng MU, thôn Chóng, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

Đồng thời, đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn An Huy, Phó Chánh Thanh tra Thành phố làm Trưởng đoàn, thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày 8/3/2016.

Tin mới lên