Tiêu điểm

Đón Xuân mới và kỳ vọng hội nhập

(VNF) - Chào đón năm mới Bính Thân 2016, VietnamFinance xin trân trọng gửi tới đông đảo bạn đọc gần xa lời chúc mừng an khang thịnh vượng và muốn cùng quý vị chia sẻ một kỳ vọng lớn lao: hội nhập sâu hơn, rộng hơn, hiệu quả hơn vì sự thịnh vượng của quốc gia này.

Đón Xuân mới và kỳ vọng hội nhập

Cuối cùng thì, sau rất nhiều chờ đợi, mùa Xuân này, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã chính thức được ký kết. Cùng với các Hiệp định thương mại tự do khác, TPP đã góp phần làm cho năm 2016 trở thành một năm bản lề của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Với GDP vào loại thấp nhất so với các thành viên khác nên TPP, cơ hội đang mở ra cho Việt Nam là rất lớn. Theo các chuyên gia kinh tế, trong điều kiện các yếu tố khác đều thuận lợi, TPP có thể giúp GDP Việt Nam tăng thêm 23,5 tỷ USD vào năm 2020 và 33,5 tỷ USD vào năm 2025. Cùng với hiệu ứng từ TPP, hiệu ứng kèm theo từ Hiệp định Thương mại Tự do (EV-FTA), Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu (EEUV-FTA), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)… chắc chắn cũng sẽ góp thêm cơ hội cho Việt Nam.

Tuy nhiên, cơ hội nhiều thì những thách thức đi cùng cũng rất nhiều. Vẫn theo các chuyên gia, đối với Việt Nam, 2016 là năm bắt đầu của hội nhập toàn diện và triệt để, nghĩa là thị trường nội địa không còn là thị trường riêng của các doanh nghiệp trong nước, mà hàng hóa của các nước sẽ tràn vào Việt Nam. Điều này cho thấy cơ hội về xuất khẩu mở ra chưa nhiều nhưng những thách thức lại không ít đối với các hàng hóa của Việt Nam trên thị trường nội địa nếu doanh nghiệp không năng động.

Bối cảnh kinh tế hiện nay cũng có nhiều yếu tố không thuận lợi, như vấn đề giá dầu, biến động tỷ giá… khiến cho việc cân bằng, giải quyết các vấn đề nội tại của nền kinh tế… cũng sẽ có nhiều khó khăn, đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh để cải cách thể chế, sửa đổi luật lệ để tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp, từ đó tạo ra công ăn việc làm, doanh thu và lợi nhuận tốt hơn.

Đây chính là thời điểm mà Nhà nước cùng với cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay giải quyết các vấn đề chung, cùng tạo ra động lực phát triển, tăng trưởng mới, trên cơ sở những điều kiện cần đã được thiết lập của một giai đoạn hội nhập mới. Ở thời điểm kỷ niệm 30 năm đổi mới, điều đáng mừng là chúng ta đã có được nhận thức xuyên suốt và nhất quán rằng chỉ có đổi mới mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng mới là con đường duy nhất đưa đất nước phát triển.

Nhân dịp năm mới Bính Thân 2016, Ban biên tập VietnamFinance xin trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc tới độc giả gần xa đã và đang ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua! Xin kính chúc quý độc giả một năm mới an khang thịnh vượng và thành đạt!

Tin mới lên