Tiêu điểm

Giám đốc Công an Hà Nội được bầu làm Phó bí thư Thành ủy

Cùng với 3 người khác, ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc công an thành phố Hà Nội đã trúng cử chức danh Phó bí thư thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Giám đốc Công an Hà Nội được bầu làm Phó bí thư Thành ủy

Giám đốc Công an Hà Nội, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung vừa được bầu làm Phó bí thư thành ủy. Ảnh: Bá Đô.

Sáng 2/11, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó bí thư thường trực thành ủy đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 16. Theo đó, Hội nghị lần thứ nhất đã bầu ra 16 người tham gia Ban Thường vụ thành ủy khóa mới.

Hội nghị cũng bầu 4 Phó bí thư thành ủy gồm bà Ngô Thị Thanh Hằng (hiện là Phó bí thư thường trực), bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố); ông Nguyễn Đức Chung (Giám đốc Công an thành phố); ông Đào Đức Toàn (Trưởng ban Tổ chức thành ủy).

Bà Ngô Thị Thanh Hằng tiếp tục được phân công giữ chức vụ Phó bí thư thường trực. Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra thành ủy gồm 14 người. Ông Trần Quang Cảnh làm Chủ nhiệm Ủy ban nhiệm kỳ mới.

Danh sách Ban Thường vụ thành ủy khóa 16 gồm bà Ngô Thị Thanh Hằng, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, ông Đào Đức Toàn, ông Nguyễn Đức Chung, ông Trần Quang Cảnh, ông Nguyễn Quang Huy, ông Vũ Hồng Khanh, ông Lê Hồng Sơn, ông Nguyễn Văn Sửu, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, ông Nguyễn Quốc Hùng, bà Nguyễn Thị Tuyến, ông Nguyễn Doãn Anh, ông Nguyễn Văn Phong, ông Vũ Đức Bảo và bà Nguyễn Lan Hương.

Trong phiên họp ngày 1/11, Đại hội đảng bộ Hà Nội đã bầu 74 đại biểu vào Ban chấp hành khóa mới. Theo quy định, nhân sự đảm trách Bí thư Hà Nội sẽ do Bộ Chính trị quyết định.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, sinh năm 1967, quê ở Kinh Môn (Hải Dương).

Ông từng nhiều năm làm việc tại Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội. Sau khi lần lượt giữ chức Phó phòng, rồi Trưởng phòng, ông làm Phó giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra.

Tháng 9/2012, ông Chung được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Hà Nội.

Ông Chung, được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang khi mới 37 tuổi, là điều tra viên cao cấp, thạc sĩ luật, cử nhân kinh tế.

 

Tin mới lên