Tiêu điểm

Hàng chục người đổ chất thải chặn cửa khu công nghiệp Lai Vu

Hàng chục hộ dân ở Kim Thành, Hải Dương mang chất thải đổ ra cổng khu công nghiệp Lai Vu khiến giao thông trên quốc lộ 5 bị tắc nghẽn nghiêm trọng.

Hàng chục người đổ chất thải chặn cửa khu công nghiệp Lai Vu

Hàng chục người đổ chất thải chặn cửa khu công nghiệp Lai Vu để phản đối việc đền bù thấp

6h sáng nay gần 50 người dân huyện Kim Thành (Hải Dương) mang theo hàng trăm túi chất thải kéo ra cổng khu công nghiệp Lai Vu ngăn công nhân ra vào làm việc.

Những người này đổ đất, chăng dây buộc các túi "bom bẩn" ngang cổng khu công nghiệp và tuyên bố nếu công nhân nào bước qua vào trong khu công nghiệp sẽ bị ném phân vào người.

Khoảng 6.000 công nhân không vào được nhà máy tại khu công nghiệp Lai Vu sáng nay. Ảnh: CTV

6.000 công nhân không thể vào làm việc khiến quốc lộ 5 chiều Hải Phòng đi Hà Nội tê liệt, nhiều doanh nghiệp buộc phải cho công nhân nghỉ. 

Một người dân cho biết, họ tập trung phản đối việc áp giá đền bù đất qúa rẻ khi xây dựng khu công nghiệp Lai Vu. "Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng không được giải quyết thoả đáng", người này nói.

Trạm CSGT Hải Dương (PC67, CA tỉnh Hải Dương) cùng Công an huyện Kim Thành đã điều 20 cán bộ, chiến sĩ đến điều tiết giao thông, thuyết phục người dân ra về.

Đến 11h cùng ngày, người dân đã giải tán, giao thông trên quốc lộ 5 trở lại hoạt động bình thường.

Ông Tiến cho rằng hành động của người dân đem chất thải hôi thối ra đổ trước cổng vào khu công nghiệp, ngăn không cho công nhân làm việc "là không đúng; thậm chí hành vi đó còn được cho là vi phạm pháp luật. Thứ hai tới, chúng tôi sẽ họp để giải thích với người dân thêm lần nữa".

Ông Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành cho biết: "nguyên nhân sự việc là do hàng chục hộ dân có đất sản xuất nằm trong dự án Khu công nghiệp Lai Vu không nhất trí với giá đền bù. Họ cho rằng bị áp giá quá thấp. Sự việc kéo dài đã hơn 10 năm, qua nhiều cấp giải quyết như Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Hải Dương".

Tin mới lên