Tiêu điểm

Hôm nay xem xét tư cách đại biểu Quốc hội ông Trịnh Xuân Thanh

Hội đồng Bầu cử Quốc gia xác nhận tư cách đại biểu của những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14.

Hôm nay xem xét tư cách đại biểu Quốc hội ông Trịnh Xuân Thanh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

Sáng 15/7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã họp phiên cuối cùng dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, người đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Một trong những nội dung quan trọng của phiên họp là thông qua nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khoá 14.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội vừa qua có 496 đại biểu trúng cử. Tuy nhiên, trong số đó có một trường hợp có dấu hiệu vi phạm, đang được cơ quan chức năng xem xét, xử lý.

Căn cứ vào kết quả bầu cử và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng Bầu cử Quốc gia xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội và cấp giấy chứng nhận, sau đó báo cáo Quốc hội khoá 14 tại phiên họp thứ nhất, bà Ngân cho biết.

Trường hợp được bà Ngân nói đến chính là ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. 

Ngày 11/7 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo chính thức về những khuyết điểm, vi phạm của ông Thanh, trong đó có việc để Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) thua lỗ lớn.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương  đã kiến nghị Bộ Chính trị chỉ đạo Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét, không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội khoá 14 đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Ngay sau đó, Tổng thư ký Quốc hội - Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết tại phiên họp nay, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ tiến hành bỏ phiếu để xem xét tư cách đại biểu Quốc hội, trong đó có việc xem xét tư cách của ông Trịnh Xuân Thanh, 

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây sẽ là phiên họp cuối cùng của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Từ nay cho đến ngày Quốc hội khoá 14 khai mạc kỳ họp thứ nhất, nếu có việc phát sinh cần xin ý kiến thì sẽ gửi phiếu trực tiếp đến từng thành viên.

Tin mới lên