Tiêu điểm

Hơn một triệu người Anh ký kiến nghị đòi trưng cầu dân ý lại về Brexit

Ủy ban kiến nghị thuộc Nghị viện Anh, nơi đang xem xét liệu có trình đề xuất này lên Hạ viện hay không, dự kiến sẽ họp và thảo luận về vấn đề này vào ngày 28/6.

Hơn một triệu người Anh ký kiến nghị đòi trưng cầu dân ý lại về Brexit

Một ngày sau khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý với kết quả nghiêng về phe những người muốn Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), gọi là Brexit, hơn một triệu người dân "quốc đảo sương mù" đã ký vào đơn kiến nghị kêu gọi tổ chức cuộc trưng cầu lần thứ hai về quyết định này.

Trang đăng ký thỉnh nguyên thư của Nghị viện Anh đã có lúc bị "sập" do lượng người truy cập để đăng ký tên vào đơn thỉnh cầu tăng đột biến. Đơn ghi rõ: "Chúng tôi đã ký yêu cầu chính phủ thực thi điều luật quy định nếu kết quả cuộc trưng

nhận được dưới 60% số người ủng hộ và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu dưới 75% thì sẽ phải tiến hành cuộc trưng cầu lần thứ hai". Cụ thể, trong cuộc trưng cầu vừa diễn ra ngày 23/6 vừa qua tại Anh, tỷ lệ cử tri Anh tham gia bỏ phiếu là 72,2% và phe Brexit chỉ giành chiến thắng sít sao với 51,9% ủng hộ.

Theo trang web trên, tính đến 17 giờ (Hà Nội) ngày 25/6, đã có khoảng 1.040.000 người ký vào thỉnh nguyện thư cầu trên, cao gấp hơn 10 lần so với quy định cần ít nhất 100.000 chữ ký đề đề xuất được đưa ra thảo luận tại Nghị viện Anh.

Ủy ban kiến nghị thuộc Nghị viện Anh, nơi đang xem xét liệu có trình đề xuất này lên Hạ viện hay không, dự kiến sẽ họp và thảo luận về vấn đề này vào ngày 28/6.

Cuộc trưng cầu ý dân diễn ra ngày 23/6 quyết định quy chế thành viên của Anh trong EU kết thúc với phần thắng thuộc về phe ủng hộ Brexit - 51,9%, trong khi phe mong muốn ở lại là 48,1%.

Kết quả trên cho thấy sự chia rẽ lớn giữa tầng lớp thanh niên và người cao tuổi, giữa miền Bắc và miền Nam, giữa những thành phố lớn và khu vực nông thôn, thậm chí giữa những người có bằng cấp và những người được coi là ít học vị hơn.

Trong số những chữ ký trên, phần lớn là những người sống tại các thành phố lớn của vùng England, đứng đầu là London. Thậm chí, có người đưa ra yêu cầu riêng đối với Thị trưởng Sadiq Khan tuyên bố tách thủ đô London khỏi Vương quốc Anh và nộp đơn xin ra nhập EU.

Tin mới lên