Tiêu điểm

'Hy vọng cam kết hỗ trợ doanh nghiệp không là 21 phát đại bác chỉ thiên’

(VNF) - "21 tỉnh thành phố, 21 bản cam kết với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện môi trường kinh doanh thuận lợi là 21 phát đại bác. Tôi hi vọng đây là 21 phát đại bác không bắn chỉ thiên, mà bắn thẳng vào mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh của các địa phương", ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI nói.

'Hy vọng cam kết hỗ trợ doanh nghiệp không là 21 phát đại bác chỉ thiên’

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc phát biểu tại Lễ ký kết giữa VCCI và lãnh đạo 21 tỉnh thành phía Bắc về cam kết tạo môi trường kinh doanh thuận lợi

Mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 trong tầm tay

Chiều 22/9, lãnh đạo 21 tỉnh, thành phố phía Bắc đã ký cam kết với Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) về việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Đây là hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 35 của Chính phủ.

Các tỉnh, thành phố tham gia ký kết lần này bao gồm: Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Nam, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Vĩnh Phúc.

Lễ ký kết giữa VCCI và lãnh đạo các tỉnh phía Bắc chiều 22/9 dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, nhận xét, việc ký cam kết là quá trình truyền ngọn lửa cải cách từ Chính phủ về các địa phương để tạo nên phong trào khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là với lớp trẻ.

"VCCI xin được sát cánh với các địa phương trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy cải cách.

Chúng tôi đề nghị các địa phương quan tâm hơn nữa đến doanh nghiệp thông qua việc chuyển giao dịch vụ công cho các hiệp hội, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và thúc đẩy khởi nghiệp", ông Lộc nói.

Theo ông Lộc, ngay sau khi Nghị quyết 35 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ra đời, trong tháng 7 đã có 9.600 doanh nghiệp được thành lập mới. Con số này trong hai tháng kế tiếp lần lượt là 112.000 và 9.200 doanh nghiệp.

"Cứ với tốc độ này, mỗi năm chúng ta sẽ có hơn 100.000 doanh nghiệp thành lập mới. Đây là đóa hoa khởi nghiệp tặng Chính phủ của cộng đồng doanh nghiệp.

Và nếu duy trì tốc độ như trên, cộng thêm các cam kết đã đạt được với các địa phương thì mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 chắc chắn ở trong tầm tay của chúng ta", ông Lộc khẳng định.

Hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ lập doanh nghiệp

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc hoàn thành việc ký cam kết giữa VCCI và 63 tỉnh, thành thể hiện quyết tâm của Chính phủ về cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý, cộng đồng doanh nghiệp sẽ nhìn vào động thái của lãnh đạo địa phương trong việc thực hiện chương trình hành động như thế nào sau khi ký cam kết.

Do đó, các địa phương cần thực hiện tốt Nghị quyết 19 của Chính phủ, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo mảnh đất nuôi dưỡng và niềm cảm hứng cho những doanh nghiệp sẵn sàng tham gia thị trường.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ ký kết

Phó Thủ tướng cũng tiết lộ, tới đây Chính phủ sẽ giao cho VCCI xây dựng bộ chỉ số hỗ trợ phát triển doanh nghiệp công bố hằng năm, dựa trên tiêu chí số lượng doanh nghiệp thành lập mới, giải thể; chỉ số đóng góp khu vực của doanh nghiệp... để làm thước đo kiểm tra, giám sát các tỉnh có thực hiện cam kết hay không.

Đề cập tới dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phó Thủ tướng cho biết, Luật không chỉ hỗ trợ khởi nghiệp, mà còn hỗ trợ để chuyển các hộ kinh doanh hiện nay thành doanh nghiệp.

"Hiện cả nước có 5,6 triệu hộ kinh doanh. Theo luật thì hộ kinh danh có 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp, luật sẽ hỗ trợ để các hộ kinh doanh có thể chuyển thành doanh nghiệp" Phó Thủ tướng nói.

Tin mới lên