Tiêu điểm

‘Nhà đầu tư chiến lược của ACV sẽ phải giữ cổ phần trong 10 năm’

Bộ Giao thông Vận tải muốn nhà đầu tư chiến lược của ACV phải có năng lực tài chính và quản trị, đồng thời phải giữ cổ phần tối thiểu 10 năm

‘Nhà đầu tư chiến lược của ACV sẽ phải giữ cổ phần trong 10 năm’

Phát biểu trong một cuộc họp chiều ngày 18/11, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho hay cơ quan này sẽ sớm công bố tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Đáng chú ý là Bộ cũng dự kiến quy định thời gian dự kiến nhà đầu tư chiến lược được chuyển nhượng cổ phần là 10 năm, đảm bảo việc đầu tư là dài hạn, cùng góp phần đưa ACV phát triển lên một đẳng cấp mới.

Ông Thăng cho hay cổ phần hóa ACV là công việc "rất quan trọng không chỉ với ngành mà còn cả nước vì là lĩnh vực đặc thù, và vì ACV là doanh nghiệp trong nước duy nhất trong lĩnh vực này".

Bộ trưởng cho rằng trước đây có 3 tổng công ty cảng hàng không, sau khi nhập thành ACV để tập trung nguồn lực, thống nhất quản lý thì đã phát huy hiệu quả, đầu tư được thêm nhiều cơ sở vật chất kỹ thuật cho các cảng hàng không, nhiều sân bay mới được cải tạo.

"Tuy nhiên, vì là duy nhất nên dẫn tới độc quyền, không tạo ra được thị trường bình đẳng trong kinh doanh dịch vụ hàng không, dẫn tới cạnh tranh thấp, năng lực không cao", Bộ trưởng nói, nhấn mạnh rằng cổ phần hóa là "để hiệu quả hơn, chất lượng hơn".

Về lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho ACV, Bộ trưởng nói phải chọn được nhà đầu tư chiến lược để thúc đẩy quá trình cổ phần hóa, theo đó phải chọn được đối tác có năng lực tài chính và quản trị.

"Thị trường hàng không Việt Nam hiện còn nhỏ bé dù có tiềm năng lớn, thế giới tăng trưởng 1 con số trong khi ta lên tới 22%. Hệ số sử dụng dịch vụ hàng không thế giới 2,5-3 lần, ta thì chỉ mới 1/3", Bộ trưởng phân tích.

Tuy nhiên, ông Thăng cũng lưu ý rằng "làm lần đầu thì chắc chắn khó khăn, chưa có kinh nghiệm. Cổ phần hóa nhiều rồi nhưng loại hình này là lần đầu, cần phải đảm bảo không xảy ra sai sót"

Dự kiến ngày mai (19/11), ACV sẽ tổ chức roadshow giới thiệu cổ phiếu tại Hà Nội, sau đó TP HCM và cả ở nước ngoài. Sau đó, sẽ công khai minh bạch tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

Ngày 6/10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1710/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - ACV và doanh nghiệp này sẽ triển khai bán cổ phần vào ngày 10/12/2015.

Trong khi đó, trao đổi với báo chí mới đây, ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải cho hay Bộ Giao thông Vận tải sẽ cho phép ACV thực hiện song song việc vừa lựa chọn nhà đầu tư chiến lược vừa thực hiện bán cổ phần ra công chúng.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ủy quyền giao cho Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược bảo đảm đúng theo quy định hiện hành. Hiện nay, việc xây dựng tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược đang được ACV và các đơn vị chức năng của Bộ Giao thông Vận tải gấp rút hoàn thành.

Tin mới lên