Tiêu điểm

Nhân sự Đại hội Đảng XII: Một buổi chiều hai cuộc bỏ phiếu quan trọng

(VNF) - Sáng nay (25/1), Đoàn Chủ tịch đã thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử bổ sung đến các đoàn. Các đại biểu được giới thiệu bổ sung sẽ xem xét và xin rút khỏi danh sách theo quy định.

Nhân sự Đại hội Đảng XII: Một buổi chiều hai cuộc bỏ phiếu quan trọng

Ảnh minh họa

Ngày làm việc đầu tuần, Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng tiến hành hai cuộc bỏ phiếu quan trọng trong phiên buổi chiều nay (25/1).

Cụ thể, Đại hội sẽ biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Trước đó, các đoàn đại biểu đã giới thiệu bổ sung hơn 60 người vào danh sách để bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XII, trong đó gần một nửa là các ủy viên trung ương khóa XI không được Ban chấp hành khóa này giới thiệu, bao gồm các đồng chí như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và một số Ủy viên Bộ Chính trị.

Vì sao phải tiến hành hai cuộc bỏ phiếu? Theo giải thích của ông Lê Quang Vĩnh, Phó Văn phòng Trung ương Đảng, lần thứ nhất bỏ phiếu đồng ý hay không đồng ý cho rút đối với các ứng viên là Uỷ viên Trung ương khoá XI không được Trung ương đưa vào danh sách nhưng được đại biểu giới thiệu tại đại hội.

Còn lần thứ hai là bỏ phiếu chốt danh sách bầu cử chính thức đảm bảo số dư không quá 30% so với số lượng Ủy viên Trung ương khoá XII đã được đại hội thông qua (180 ủy viên chính thức, 20 dự khuyết) theo nguyên tắc lấy từ trên xuống và không cần quá bán.

Sáng nay (25/1), Đoàn Chủ tịch đã thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử bổ sung đến các đoàn. Các đại biểu được giới thiệu bổ sung sẽ xem xét và xin rút khỏi danh sách theo quy định.

Từ 10h sáng 25/1, Đoàn chủ tịch đã họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Chiều nay, Đoàn Chủ tịch sẽ báo cáo với đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử.

Dự kiến, sáng 26/1, các đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức tại Đoàn, ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII tại Đoàn.

9h30 phút, đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII tại Hội trường. Sau đó, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII.

Chiều 26/1, Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về các Văn kiện Đại hội XII của Đảng và các đại biểu sẽ ghi phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung các Văn kiện Đại hội (nếu có).

Sau đó, phần quan trọng và được chờ đợi nhất là việc Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII.

Tin mới lên