Tiêu điểm

Nội dung quan trọng trong lịch làm việc của Đại hội Đảng lần thứ XII

(VNF) - Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ thảo luận về công tác nhân sự vào ngày 24/1.

Nội dung quan trọng trong lịch làm việc của Đại hội Đảng lần thứ XII

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào viếng lăng Bác trước khi Đại hội Đảng lần thứ XII được khai mạc

Như VietnamFinance đã đưa tin, Đại hội Đảng lần thứ 12 sẽ chính thức khai mạc vào sáng mai (21/1), sau khi đã tiến hành phiên trù bị vào ngày hôm nay (20/1).

Đại hội sẽ kéo dài đến hết ngày 28/1 với khá nhiều nội dung quan trọng.

Tại phiên trù bị sáng 20/1, Đại hội đã thông qua chương trình làm việc của Đại hội, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, quy chế bầu cử tại Đại hội và thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Trước đó, quy chế làm việc của Đại hội và quy chế bầu cử đã được gửi về các đoàn thảo luận rất kỹ.

Theo VnEconomy, sáng mai (21/1), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ điều hành phiên họp, mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên khai mạc Đại hội. Sau đó, Tổng bí sẽ thư lên đọc báo cáo chung của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về các văn kiện đại hội. 

Tiếp theo, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội 12 sẽ đọc báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. 

Chiều 21/1, các đoàn sẽ thảo luận về văn kiện đại hội. Hai ngày 22 và 23/1, Đại hội sẽ tiến hành thảo luận ở hội trường về văn kiện. Đến sáng 24/1, Đại hội sẽ bắt đầu nghe báo cáo về nhân sự khóa XII.

Trong chương trình làm việc, các nội dung đáng chú ý khác là Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện gồm: báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11; báo cáo về tổng kết việc thi hành điều lệ Đảng khóa 11 và đề xuất bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng (nếu có); báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Đại hội cũng sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII dự kiến là 200 vị, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, số lượng tái cử dự kiến khoảng 55 - 60%.

Tin mới lên