Tiêu điểm

Ông Cao Đức Phát: 'Tôi liên tục đốc thúc xử lý vụ resort không phép'

(VNF) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát nêu quan điểm về vụ resort không phép ở Ba Vì: "quan điểm của tôi là xử lý nghiêm, không để sai phạm tồn tại".

Ông Cao Đức Phát: 'Tôi liên tục đốc thúc xử lý vụ resort không phép'

Dự án Le Mont Bavi Resort & Spa đang "có rất nhiều vấn đề".

Sáng ngày 3/3, mặc dù đang chủ trì một hội nghị quan trọng về nông nghiệp, tuy nhiên Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp PTNT Cao Đức Phát vẫn không quên chỉ đạo rốt ráo sự vụ Dự án Le Mont Bavi Resort & Spa ngang nhiên "mọc" trái phép ở Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội).

Chia sẻ với báo giới, ông Cao Đức Phát cho biết: "Mấy ngày qua tôi luôn đốc thúc anh em Tổng cục Lâm nghiệp khẩn trương hoàn thiện chi tiết bản báo cáo làm rõ việc xây dựng các công trình không phép tại Vườn Quốc gia Ba Vì để nhanh chóng đưa ra chỉ đạo cụ thể. Trong hai ngày qua Đoàn kiểm tra Tổng cục Lâm nghiệp đã làm việc rất tích cực. Tuy nhiên, có thể do thời gian gấp, Đoàn kiểm tra chưa thể hoàn tất báo cáo. Đối với sự việc này quan điểm của tôi là xử lý nghiêm, không để sai phạm tồn tại".

Bộ trưởng cũng khẳng định: "Chúng tôi sẽ dựa trên báo cáo, cho thanh tra toàn diện dự án này. Sau khi nhận được báo cáo từ phía Tổng cục Lâm nghiệp, chúng tôi xem mức độ vi phạm để có phương án xử lý theo quy định pháp luật".

Trước đó, ngày  29/2, ông Cao Đức Phát có công văn đã chỉ đạo Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức ngay đoàn thanh kiểm tra làm rõ việc xây dựng các công trình không phép tại Vườn Quốc gia Ba Vì (xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Tại cuộc họp báo Chính phủ (29.2), Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định cũng cho biết, Thủ tướng đã có văn bản giao Bộ Nông Nghiệp PTNT kiểm tra xử lý về thông tin liên quan tới resort này.

Trả lời phỏng vấn báo chí xung quanh việc xây dựng không phép khu dịch vụ du lịch sinh thái Le Mont Bavi Resort & Spa trong Vườn quốc gia Ba Vì của Công ty TNHH Phát triển công nghệ (CFTD), ông Cao Chí Công, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp đã bày tỏ thái độ kiên quyết trong việc xử lý các sai phạm.

Ông Công cho biết ngay chiều 29/2, cơ quan chức năng đã yêu cầu các đơn vị liên quan, cụ thể là Vụ trưởng vụ pháp chế, thanh tra Đoàn Minh Tuấn và Vụ trưởng Vụ bảo tồn thiên nhiên Trần Thế Liên cùng các cán bộ của tổng cục cùng với lãnh đạo Vườn Quốc gia Ba Vì đi kiểm tra thực tế theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát.

"Bây giờ đoàn đang kiểm tra chưa có kết luận chính thức. Còn quan điểm xử lý thì phải xử nghiêm theo quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ báo cáo Bộ trưởng trước ngày 4/3", ông Công xác nhận.

Tin mới lên