Tiêu điểm

Ông Đinh La Thăng vẫn đang là "Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải"

(VNF) - Mặc dù đã được điều động làm Bí thư Thành ủy TP. HCM, song về mặt chính quyền, ông Đinh La Thăng hiện vẫn đang là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Ông Đinh La Thăng vẫn đang là "Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải"

Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM, Bộ trưởng Bộ GTVT trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải cho ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Ngày 26/2, ông Đinh La Thăng, trong vai trò Bộ trưởng, đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải cho Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, theo tường thuật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông Vận tải.

Theo tường thuật, phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh La Thăng đã cảm ơn những đóng góp hết sức to lớn của đồng chí Trần Đại Quang từ khi còn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho đến khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Trần Đại Quang đã "luôn luôn giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để ngành giao thông vận tải phát triển, từ khâu hoàn thiện thể chế chính sách, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

"Với tư cách là Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên, đồng chí Trần Đại Quang đã quan tâm hỗ trợ và có những chỉ đạo hết sức sâu sắc trong lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên cả nước, đặc biệt là đầu tư mạnh mẽ vào khu vực Tây Nguyên. Chính vì vậy, trong những năm qua, ngành giao thông vận tải đã đạt được những kết quả bước đầu hết sức quan trọng, được Đảng và Nhà nước, nhân dân ghi nhận, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của Bộ Công an mà trực tiếp chỉ đạo là đồng chí Bộ trưởng", Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh. 
  
Ông Trần Đại Quang đã bày tỏ lòng cảm ơn sự ghi nhận của ngành giao thông vận tải đối với những đóng góp của mình trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở các vùng trọng điểm, trong đó có vùng Tây Nguyên; khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với ngành để làm tốt hơn nữa việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững của đất nước nói chung, trong đó có các vùng chiến lược trọng điểm.

Sau khi Bộ trưởng Đinh La Thăng được điều động đi làm Bí thư Thành ủy TP. HCM, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định giao cho ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng của Bộ Giao thông Vận tải tạm điều hành bộ này trong thời gian chờ có Bộ trưởng mới. 

Tin mới lên