Tiêu điểm

Ông Nguyễn Hạnh Phúc là Tổng thư ký Quốc hội đầu tiên trong lịch sử

(VNF) - Lần đầu tiên Việt Nam có Tổng thư ký Quốc hội, một chức danh mới tại Việt Nam nhưng không xa lạ gì đối với nền lập pháp của nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc là Tổng thư ký Quốc hội đầu tiên trong lịch sử

Ông Nguyễn Hạnh Phúc

Sáng 25/11, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - làm Tổng thư ký Quốc hội khóa 13. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có chức danh này. Kết quả biểu quyết chốt danh sách để bầu Tổng thư ký có 429 vị tán thành, 3 vị không tán thành và 7 vị không biểu quyết.

Cũng trong sáng 25/11, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia về danh sách các phó chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, theo đó các phó chủ tịch gồm bà Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Chính phủ. Phó chủ tịch thứ tư là ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

16 ủy viên Hội đồng được Quốc hội phê chuẩn gồm 3 phó chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Các vị bộ trưởng sẽ tham gia Hội đồng gồm có bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông.

Trước đó, vào sáng 24/11, Quốc hội đã quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là ngày Chủ nhật, 22/5/2016. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Trao đổi với báo giới ngay sau khi được bầu, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho hay trong thời gian tới sẽ vẫn đảm nhận song song hai chức danh là Tổng thư ký Quốc hội và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

"Về mặt chính thức, Tổng thư ký Quốc hội là chức danh chính thức. Tuy nhiên, Tổng thư ký sẽ vẫn tiếp tục đảm nhiệm các công việc của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội như lâu nay", ông Phúc nói.

Tân Tổng thư ký Quốc hội cũng cho biết tạm thời các hoạt động của Văn phòng Quốc hội được giữ nguyên, trong thời gian tới có thể có thêm Phó tổng thư ký Quốc hội, và "nhiệm kỳ" của Tổng thư ký sẽ kéo dài đến khi Quốc hội khóa mới ra mắt.

Tin mới lên