Tiêu điểm

Tập đoàn dầu khí Rosneft bắt đầu khoan thăm dò ngoài khơi Việt Nam

(VNF) - Theo tin từ Sputnik, Công ty Rosneft Vietnam, chi nhánh của tập đoàn Rosneft (Nga) đã bắt đầu khoan thăm dò giếng khoan ngoài khơi Việt Nam.

Tập đoàn dầu khí Rosneft bắt đầu khoan thăm dò ngoài khơi Việt Nam

Đây là thông tin đã được thông báo trên trang web của Rosneft. Theo thông cáo, trong dự án này, đây là lần đầu tiên Rosneft đóng vai trò điều hành dự án khoan ở thềm lục địa quốc tế, khẳng định năng lực của tập đoàn này trong các dự án khoan thăm dò phức tạp ngoài khơi.

Rosneft cho biết, trữ lượng ước tính của giếng dầu mới này là vào khoảng 12,6 tỷ mét khối khí tự nhiên và 0,6 tấn khí ngưng tụ. Độ sâu dự kiến khoảng 1.380 mét, độ nước sâu tại khu vực khoan khoảng 162 mét. Công việc khoan được thực hiện bởi giàn thiết bị công ty Japan Drilling.

"Chúng tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh rằng đây là minh chứng cho sự hợp tác tầm cao hơn giữa tập đoàn chúng tôi và các đối tác tại châu Á - Thái Bình Dương là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia của Ấn Độ (ONGC). Chúng tôi đánh giá cao không chỉ tiến độ hiện tại của dự án chung thực hiện tại Việt Nam, mà còn là những triển vọng phát triển trong tương lai".

Sau khi hoàn thành mũi khoan này, Rosneft có kế hoạch tiến hành khoan thăm dò tại một địa điểm khác cũng nằm trong lưu vực Nam Côn Sơn.

"Chúng tôi đánh giá cao không chỉ về hiện trạng thực hiện các dự án chung tại Việt Nam, mà cả những triển vọng phát triển của các dự án đó", — người đứng đầu Rosneft Igor Sechin cho biết.

Hiện nay, Rosneft đã tham gia một số dự án thăm dò và khai thác khí đốt trong hai khu vực ngoài khơi Việt Nam. Tập đoàn này nắm giữ 32,67% cổ phần dự án đường ống dẫn Nam Côn Sơn - dự án nhằm đưa khí đốt từ mỏ Nam Côn Sơn tới tổ hợp nhà máy điện trong đất liền Việt Nam. 

Tin mới lên