Tiêu điểm

Tỉnh Phú Yên nói gì về vụ 'phá rừng làm sân golf, thi hoa hậu'?

(VNF) - Tỉnh Phú Yên đang đối mặt với cuộc khủng hoảng mang tên 'phá rừng làm sân golf, thi hoa hậu', giữa lúc kế hoạch tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN đang cận kề.

Tỉnh Phú Yên nói gì về vụ 'phá rừng làm sân golf, thi hoa hậu'?

Cụ thể, tỉnh này đã giao cho chủ đầu tư hàng trăm ha đất rừng phòng hộ ven biển để chặt phá làm khu du lịch, sân golf... Từ đây, chủ đầu tư đã tự ý phá trắng 122,5 ha đất rừng trong đó có 115 ha đất rừng phòng hộ ven biển.

Tỉnh Phú Yên cho rằng dự án này được áp dụng cơ chế đặc thù để kịp quảng bá tại cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN vào tháng 7 tới. Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh Phú Yên đã được Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch cấp phép từ ngày 1/6-2/7/2017. Ban tổ chức sẽ nhận hồ sơ thí sinh từ 10 nước trong khu vực từ ngày 20/3/2017.

Một số nhân vật nổi tiếng chụp hình tại cuộc họp báo giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Hữu Nghị mới đây.

Sự việc đã làm nóng công luận nhiều ngày, đến mức chiều 24/4, UBND tỉnh Phú Yên đã phải có công văn hỏa tốc gửi các cơ quan báo chí liên quan đến việc triển khai dự án khu du lịch cao cấp New City Việt Nam của Công ty TNHH New City Việt Nam tại xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Theo công văn này, tỉnh Phú Yên "cám ơn các báo đã thông tin kịp thời những nội dung liên quan đến quá trình triển khai thực hiện dự án khu du lịch cao cấp New City Việt Nam, trong đó có nêu những việc còn thiếu sót. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh yêu cầu nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy định".

Theo tỉnh Phú Yên, tổng diện tích của dự án là 122,52 ha; trong đó diện tích rừng theo hồ sơ thiết kế 64,12 ha, diện tích đất trống không có cây 58,4 ha. Diện tích rừng thực khai thác tại thực địa đến ngày 24/4 là 32,34 ha/64,12 ha.

Việc triển khai các dự án du lịch ven biển nói chung và Dự án Khu du lịch Liên hợp cao cấp New City nói riêng nhằm khai thác và phát huy lợi thế về tài nguyên du lịch biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Kế hoạch số 119/KH-UBND, ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng giai đoạn 2016-2020. Vì vậy, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo khắc phục những thiếu sót để dự án được thực hiện theo quy định.

Dự án chưa đánh giá tác động môi trường, chưa được phê duyệt, chưa có quyết định cho thuê đất, chưa có hợp đồng thuê đất, chưa có giấy phép xây dựng… mà tỉnh đã đồng ý cho New City thi công sân golf và các hạng mục khác, UBND tỉnh Phú Yên cho rằng tỉnh xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng nhưng hạ tầng cơ sở du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu. Một số dự án đã đăng ký đầu tư nhưng chậm triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến phát triển du lịch và hình thành sản phẩm du lịch, nhất là các dự án du lịch ven biển.

Thi công tại hiện trường dự án 

UBND tỉnh Phú Yên cũng cho biết thêm, dự án Khu phức hợp cao cấp New City Việt Nam triển khai thực hiện tại tỉnh Phú Yên đã lấy ý kiến các bộ ngành liên quan thống nhất về chủ trương đầu tư và được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chấp thuận tại Công văn số 4020/VPCP-ĐP ngày 05/8/2004, đồng ý về nguyên tắc xây dựng Khu du lịch liên hợp cao cấp có vốn nước ngoài tại tỉnh Phú Yên.

Ngày 25/01/2008, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 608/VPCP-QHQT V/v xem xét, cấp chứng nhận đầu tư dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp tại Phú Yên. Đến ngày 08/7/2008, UBND Tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 361 023 000 010 cho Công ty TNHH New City Việt Nam để thực hiện dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp tại Phú Yên.

Trong quá trình triển khai thực hiện bồi thường dự án có phát sinh vướng mắc về công tác bồi thường và thực hiện chuyển tiếp theo Luật Đất đai năm 2013, hiện nay dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Pano giới thiệu dự án

Dự án Khu du lịch cao cấp New City Việt Nam của Công ty TNHH New City Việt Nam được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 1/2008 và được UBND tỉnh Phú Yên trao giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 7/2008. Thời điểm đó, dự án này được xem là dự án du lịch có quy mô rất lớn với tổng mức đầu tư đăng ký lên đến hơn 4,3 tỷ USD.

Tuy nhiên, một thời gian dài sau đó dự án chững lại. Mãi đến tháng 9/2014, dự án trên được UBND tỉnh Phú Yên cấp lại giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư Hàn Quốc, mức đầu tư đăng ký giảm còn 1 tỷ USD.

Ngày 14/4/2015, Công ty TNHH New City VN có văn bản đề nghị UBND tỉnh cấp giấy phép san nền để khởi công dự án Khu du lịch cao cấp New City Việt Nam. Ngày 20/4/2015, ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh khi đó, ký công văn giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp các sở Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT cùng các ngành liên quan nghiên cứu các nội dung đề nghị của Công ty TNHH New City Việt Nam về xin cấp giấy phép san nền để khởi công dự án; tổng hợp và sớm có báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Cũng tại văn bản này, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định diện tích, kinh phí trồng rừng thay thế, trình phê duyệt để thông báo cho nhà đầu tư nộp vào quỹ phát triển rừng của tỉnh.

Ngày 21/5/2015, ông Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ký công văn gửi Sở KH&ĐT, trong đó thống nhất về nguyên tắc thời gian động thổ của dự án trên vào ngày 24-6-2015. Ngày 27/6/2015, Công ty TNHH New City Việt Nam tổ chức lễ động thổ dự án này tại xã An Phú và đến cuối năm 2016, chủ đầu tư thuê Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên và Công ty TNHH Cao Nguyên Lâm tiến hành triệt hạ, san dọn 116 ha rừng phòng hộ tại xã An Phú.

Tin mới lên