Tiêu điểm

Tổng thống Putin xin lỗi người dân Hy Lạp vì cản trở giao thông

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới trực tiếp lên tiếng xin lỗi người dân vì đã gây ra sự bất tiện trong giao thông.

Tổng thống Putin xin lỗi người dân Hy Lạp vì cản trở giao thông

Tổng thống Nga Putin (giữa) trong chuyến thăm Hy Lạp vừa qua.

"Tôi cảm ơn người dân Athens (Hy Lạp) vì những tình cảm nồng hậu và xin họ thứ lỗi vì một số rắc rối (mà chuyến thăm) có thể đã gây ra" – ông Putin phát biểu trên kênh thông tin trực tuyến News247 của Nga hôm 28/5.

Tuyên bố trên được đưa ra sau chuyến thăm Hy Lạp kéo dài 2 ngày 27–28/5 của Tổng thống Putin, nhân dịp 2 nước chọn năm 2016 này là năm giao lưu văn hóa, đánh dấu 1.000 năm kể từ khi người Nga đầu tiên đặt chân tới núi thiêng Athos.

Tổng thống Nga đã tới thăm Hy Lạp để tưởng nhớ ngày sự kiện lịch sử này, cũng như tăng cường truyền thống tâm linh và chia sẻ những giá trị chung của 2 nước.

Theo các phương tiện truyền thông Nga, trong chuyến thăm nói trên, 2.000 cảnh sát đã được triển khai trên các đường phố ở Thủ đô Athens. Người dân đã bị cấm không được đỗ xe ở trung tâm thành phố.

Mặt khác, một khách sạn sang trọng ở bờ biển phía Đông Attica – nơi ông Putin trú lại trong 1 đêm – cũng được biến thành "cấm thành" mà dân thường không thể tiếp cận.

Tin mới lên