Tiêu điểm

TPP là nội dung kinh tế quan trọng trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

(VNF) - Quan chức Mỹ xác nhận Hiệp định TPP sẽ là "trọng tâm thảo luận" trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ.

TPP là nội dung kinh tế quan trọng trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Lịch trình chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa được Giám đốc bộ phận các vấn đề châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC), ông Daniel Kritenbrink, và Trợ lý Ngoại trưởng về Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Russel thông báo tại cuộc họp báo chính thức.

Theo đó, Tổng thống Obama sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham gia một số cuộc gặp với các nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng và nhà nước Việt Nam, bao gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại Hà Nội, dự kiến nhà lãnh đạo Mỹ có bài phát biểu về quan hệ Mỹ - Việt.

Tại TP Hồ Chí Minh, Tổng thống Obama sẽ gặp gỡ các thành viên của Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI), doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông Kritenbrink, chuyến công du lần này của Tổng thống Obama bao hàm 2 mục đích chính nằm trong chiến lược tái cân bằng của Washington ở châu Á – Thái Bình Dương, đó là xây dựng quan hệ đối tác mới với Việt Nam và tăng cường quan hệ đồng minh với Nhật Bản. Ông Obama sẽ đến Nhật Bản sau khi rời Việt Nam.

Đây là chuyến đi thứ 10 đến khu vực này của Tổng thống Obama, và ông Obama là tổng thống Mỹ thứ 3 đến thăm Việt Nam kể từ khi 2 nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao cách đây hơn 20 năm. Trước đó, vào các năm 2000 và 2006, hai cựu Tổng thống Bill Clinton và George W. Bush lần lượt công du Việt Nam.

Tổng thống Obama sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam về biện pháp thúc đẩy hợp tác trên một loạt lĩnh vực, bao gồm kinh tế, giao lưu nhân dân, an ninh, nhân quyền, các vấn đề toàn cầu, khu vực… Thông qua các cuộc hội đàm và cam kết chính thức, ông chủ Nhà Trắng sẽ làm nổi bật chiều sâu và bề rộng của quan hệ đối tác Mỹ - Việt cũng như sự tiến bộ mà 2 nước đạt được trong thời gian gần đây.

Về hợp tác kinh tế, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) – vốn nhấn mạnh sự phát triển và tiềm năng của mối quan hệ kinh tế giữa Washington với Hà Nội - sẽ là trọng tâm thảo luận. Mỹ cũng chú trọng vào các thỏa thuận thương mại tiềm năng trong chuyến đi.

Về hợp tác an ninh, ông Kritenbrink khẳng định một trong những nền tảng của quan hệ đối tác thế kỷ XXI giữa Mỹ và Việt Nam là cam kết chung nhằm thúc đẩy một trật tự dựa trên luật pháp tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi các nước có thể theo đuổi các mục tiêu của mình một cách hòa bình và phù hợp luật pháp quốc tế.

Ngoài ra, quan hệ giữa quân đội 2 nước còn bao gồm các lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, gìn giữ hòa bình... "Chúng tôi còn mong muốn tiếp tục thảo luận về cách thức hợp tác với Việt Nam nhằm tăng cường năng lực an ninh hàng hải" - ông Kritenbrink nói.

Về giao lưu nhân dân và hợp tác giáo dục, ông Kritenbrink cho hay Việt Nam có nhiều sinh viên theo học tại Mỹ hơn bất kỳ quốc gia Đông Nam Á khác. Ngoài ra, gần 12.000 người Việt đang là thành viên của chương trình YSEALI. Những con số này cho thấy thanh niên Việt Nam sẽ là nền tảng vững chắc để phát triển quan hệ giữa 2 nước trong vài thập kỷ tới.

Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Russel cho rằng Washington đang có cuộc hàn gắn mạnh mẽ với 2 cựu thù Việt Nam và Nhật Bản. Ông khẳng định Mỹ đang phát triển quan hệ không chỉ với Việt Nam mà còn trên toàn khu vực Đông Nam Á.

Ông Russel nhận xét Việt Nam "là một đối tác trong quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương của Mỹ. Không những là đối tác luôn tuân thủ Luật Biển, Việt Nam còn là đối tác giúp duy trì dòng chảy sông Mekong – nguồn sống của hàng triệu người trải dài từ thượng nguồn đến hạ lưu".

Tin mới lên