Tiêu điểm

Tướng Nguyễn Đức Chung đắc cử Chủ tịch Hà Nội

(VNF) - 9h45 sáng 4/12, HĐND Hà Nội đã nhất trí bầu ông Nguyễn Đức Chung, Phó bí thư thành ủy, Giám đốc công an TP vào vị trí Chủ tịch UBND Hà Nội.

Tướng Nguyễn Đức Chung đắc cử Chủ tịch Hà Nội

Sáng nay, sau phần họp kín chừng 20 phút, 9h45 sáng 4/12, các đại biểu HĐND lần lượt bỏ phiếu. Việc kiểm phiếu diễn ra nhanh chóng trong vòng 15 phút. Kết quả, 87/89 đại biểu (3 đại biểu vắng mặt) đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Đức Chung, Phó bí thư Thành ủy vào vị trí Chủ tịch UBND Hà Nội. Toàn bộ đại biểu có mặt ở hội trường cũng nhất trí thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử.

Nguyên Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo sau đó đã có phát biểu chúc mừng ông Nguyễn Đức Chung. Theo ông Thảo, việc ông xin thôi chức là xuất phát từ nguyên vọng cá nhân và cũng nhằm để kiện toàn bộ máy lãnh đạo Hà Nội.

Hiện, UBND TP Hà Nội có 6 phó chủ tịch gồm các ông: Vũ Hồng Khanh (56 tuổi), Lê Hồng Sơn (51 tuổi), Nguyễn Văn Sửu (54 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuấn (49 tuổi), Nguyễn Quốc Hùng (54 tuổi) và Trần Xuân Việt (58 tuổi).

Trước đó, khi được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy và được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Hà Nội, ông Chung từng phát biểu rằng "sự tín nhiệm của người dân đã ủng hộ tôi trong những năm qua trên các cương vị khác nhau trong ngành công an. Và đó chính là những thuận lợi to lớn nhất đối với tôi trong thời gian tới"

"Với cương vị mới, ai cũng có những khó khăn nhưng tôi tin, với sự thuận lợi cơ bản là lòng tin và sự tín nhiệm sẽ giúp chúng tôi vượt qua", ông Chung nói.

Tin mới lên