Tiêu điểm

Vụ Vinashin Lines: Giang Kim Đạt bị cáo buộc tham ô 16 triệu USD

Trong phi vụ "đốt tiền" mua 3 tàu cũ, cựu trưởng phòng của Vinashin Lines Giang Kim Đạt đã nhận 16 triệu USD từ công ty nước ngoài, mua khoảng 40 căn hộ, biệt thự cao cấp nhờ người thân đứng tên.

Vụ Vinashin Lines: Giang Kim Đạt bị cáo buộc tham ô 16 triệu USD

Ngày 24/6, nguồn tin Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an) cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKS truy tố 4 bị can trong vụ án tham ô xảy ra tại Công ty TNHH MTV vận tải viễn dương Vinashin (Vinashin Lines).

Theo đó, bị can Trần Văn Liêm (nguyên tổng Giám đốc Vinashin Lines); Giang Kim Đạt (nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh) và Trần Văn Khương (nguyên kế toán trưởng) bị Cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố tội tham ô tài sản. Liên quan vụ án, Giang Văn Hiển (bố đẻ Đạt) bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền.

Kết luận điều tra xác định, từ tháng 5/2006 đến tháng 6/2008, Vinashin Lines đã lập các dự án đầu tư mua tàu biển, sau đó khai thác kinh doanh bằng hình thức cho thuê. Tuy nhiên, các tàu mua về phần lớn đã cũ, chất lượng không đảm bảo, tiêu hao nhiên liệu lớn.

Trong giao dịch, bị can Liêm, Đạt và các đồng phạm đã chiếm đoạt tiền chênh lệch trong việc mua 3 con tàu gồm: Vinashin Summer, Vinashin Island, Vinashin Phoenix.  Nhóm này còn bị cáo buộc chiếm đoạt tiền chênh lệch gửi giá cước trong việc khai thác, kinh doanh, cho thuê 9 con tàu tại Vinashin Lines.

Bộ Công an xác định Giang Kim Đạt được các công ty nước ngoài gửi cho gần 16 triệu USD, thông qua tài khoản do bố đứng tên.

Sau nhiều năm lẩn trốn tại nước ngoài, tháng 7/2015, Giang Kim Đạt bị bắt. Theo cáo buộc, số tiền Đạt chiếm đoạt đã dùng mua khoảng 40 căn hộ cao cấp, biệt thự trên khắp cả nước, đứng tên bố.

Trong các bị can, ông Liêm đang phải chấp hành hình phạt 19 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bị buộc bồi thường 495 tỷ đồng, trong vụ tiêu cực xảy ra tại Vinashin trước đó.

Tin mới lên