Ngân hàng

Tín dụng tăng ‘thần tốc’, huy động vốn tụt lại phía sau

(VNF) – Tăng trưởng tín dụng 5 tháng đầu năm 2017 lên tới 6,53%, gần gấp rưỡi so với mức tăng huy động vốn là 4,11%.

Tín dụng tăng ‘thần tốc’, huy động vốn tụt lại phía sau

Giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng huy động vốn đang tồn tại khoảng trống đáng kể

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có báo cáo thông tin về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng 5 tháng đầu năm 2017. Đáng chú ý, theo thống kê từ NHNN,  đến ngày 25/5/2017, tín dụng tăng 6,53% so với cuối năm 2016 - là mức tăng cao so với các năm gần đây (cùng kỳ năm 2016 tăng 5%, cùng kỳ năm 2015 tăng 4,5%).

Trong khi đó, huy động vốn chỉ tăng 4,11%, thấp hơn tới 2,42 điểm% so với tăng trưởng tín dụng, nói cách khác, tăng trưởng tín dụng hiện gần gấp rưỡi tăng trưởng huy động vốn.

Tín dụng tăng "thần tốc", huy động vốn tụt lại phía sau, đồng nghĩa với việc các ngân hàng đang buộc lòng phải chuyển dịch một phần đáng kể dòng vốn đang nằm trong các tài sản có tính thanh khoản cao, phổ biến nhất là trái phiếu, sang cho các khoản tín dụng – tài sản có tính thanh khoản thấp hơn, rủi ro thanh khoản cũng theo đó mà có sự gia tăng nhất định.

Nếu hạn chế rủi ro thanh khoản, các ngân hàng buộc lòng phải tăng mạnh huy động vốn, điều này mặt khác lại tạo áp lực tăng lãi suất huy động, mục tiêu ổn định lãi suất theo đó gặp thêm trở ngại.

Từ đầu năm tới nay, dù đã có lúc lãi suất huy động rục rịch tăng, tuy nhiên mặt bằng lãi suất thị trường vẫn được NHNN giữ ở mức ổn định. Hiện NHNN đang đặt mục tiêu tham vọng hơn là giảm lãi suất cho vay.

Về thị trường ngoại tệ 5 tháng đầu năm, diễn biến tỷ giá tương đối ổn định. Nếu so với cuối năm 2016, tỷ giá trung tâm đã tăng 1,02%, tỷ giá liên ngân hàng giảm 0,24%, tỷ giá của Vietcombank giảm 0,15%. Cùng với đó, NHNN tiếp tục mua ngoại tệ từ các TCTD để bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Trong các tháng còn lại, NHNN tiếp tục đặt mục tiêu ổn định tỷ giá. Đặc biệt, NHNN cho biết sẽ cân nhắc thận trọng việc bán can thiệp thị trường ngoại tệ trong trường hợp cung cầu ngoại tệ mất cân đối để đảm bảo tỷ giá không biến động quá mức, gây tâm lý bất ổn trên thị trường, hạn chế các yếu tố đầu cơ, găm giữ ngoại tệ làm ảnh hưởng đến mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền và kinh tế vĩ mô.

Tin mới lên