Ngân hàng

Tin tặc tấn công TPBank nhằm chuyển 1,2 triệu Euro tới Slovenia

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước cho biết tin tặc tấn công TPBank thông qua sử dụng hệ thống điện chuyển tiền SWIFT để thực hiện một lệnh chuyển tiền 1,2 triệu Euro (tương đương 1,36 triệu USD) tới một ngân hàng ở Slovenia - một quốc gia thuộc khu vực Nam Âu - vào cuối năm ngoái.

Tin tặc tấn công TPBank nhằm chuyển 1,2 triệu Euro tới Slovenia

Theo hãng tin Reuters, ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết vụ chuyển tiền này diễn ra ngày 8/12 năm ngoái là thủ đoạn xâm nhập gian lận duy nhất thông qua SWIFT bị TPBank phát hiện. Đồng thời, không có ngân hàng nào khác hay Ngân hàng Nhà nước bị ảnh hưởng bởi vụ việc này. 

Ông Hùng cũng cho biết Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ngay lập tức đã được thông báo về vụ tấn công ngày 8/12.

Theo ông Hùng, một nhà cung cấp thứ ba mà TPBank sử dụng để kết nối với hệ thống chuyển tiền SWIFT có khả năng bị nhiễm mã độc và máy chủ của nhà cung cấp này đặt ở Singapore. Ông Hùng cho biết thêm ông không biết tên nhà cung cấp này.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) ngày 15/5 cho biết, trong quý IV/2015, TPBank đã xác định được một số yêu cầu giao dịch đáng ngờ thông qua các tin nhắn của hệ thống chuyển tiền SWIFT nhằm chuyển hơn 1 triệu Euro (khoảng 1,1 triệu USD). Kỹ thuật mà nhóm tin tặc này sử dụng tương tự trong vụ cướp 81 triệu USD từ NHTW Bangladesh trong tháng 2/2016.

Tuy nhiên, TPBank cho biết đã "nhanh chóng phát hiện yêu cầu giao dịch đáng ngờ, ngay lập tức liên lạc với các bên liên quan và kịp thời chặn đứng việc chuyển tiền của bọn tội phạm bằng cách liên hệ với các bên có liên quan". 

Tin mới lên