Bất động sản

Tòa tháp 8000 tỷ đồng của Vietinbank giờ ra sao?

(VNF) - Được khởi công cách đây 6 năm với tổng số vốn đầu tư lên tới 8000 tỷ đồng, nhưng hiện tại, dự án VietinBank Tower vẫn là một công trường xây dựng dang dở.

Tòa tháp 8000 tỷ đồng của Vietinbank giờ ra sao?

Tòa tháp của Vietinbank Tower hiện tại vẫn chỉ là một khối thép hoen gỉ

Tọa lạc tại khu đô thị Ciputra, sát đường Phạm Văn Đồng dẫn ra cầu Thăng Long, VietinBank Tower là tổ hợp tài chính, ngân hàng, khách sạn đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Siêu dự án nói trên được xây dựng trên nền diện tích hơn 3ha, bao gồm 2 tòa tháp: một cao 68 tầng là trụ sở chính của VietinBank, một cao 48 tầng là khu tổ hợp khách sạn 5 sao, căn hộ cao cấp và cho thuê.

Hai tòa tháp được liên kết với nhau bằng khối đế 7 tầng dành cho các mục đích sử dụng chung như phòng hội nghị, hội thảo, trung tâm thương mại cao cấp, quán cafe và nhà hàng ăn uống. Tổng diện tích sử dụng của toàn công trình là 300.000m2,

Điểm nhấn nổi bật nhất của dự án là thiết kế các tầng phía trên theo hình chữ V - biểu tượng cho thương hiệu VietinBank, và quán bar kim cương trên nóc tòa nhà 48 tầng.

Vào năm 2007, ông Phạm Huy Hùng, khi đó là Tổng giám đốc Vietinbank, đã ký biên bản ghi nhớ với đối tác PAP (Singapore) thực hiện dự án xây dựng VietinBank Tower. Tỷ lệ vốn của Vietinbank là 28% (bằng quyền sử dụng đất) và PAP là 72%.

Tuy nhiên đầu năm 2008, PAP đã quyết định rút khỏi dự án liên doanh vì chưa thống nhất được quan điểm. VietinBank nỗ lực tìm đối tác mới nhưng không thành công, vì thế, ngân hàng này quyết định rót 100% vốn.

Mặc dù vậy, cũng phải mất tới 2 năm, dự án mới được khởi công. Khi đó, VietinBank dự kiến hoàn thành công trình vào năm 2014 và đây sẽ là tòa nhà cao thứ hai Hà Nội, sau Keangnam. Tuy vậy, đến thời điểm này, sau gần 6 năm thi công, công trình này vẫn đang ngổn ngang, dang dở.

Tại đại hội cổ đông VietinBank, đại diện ngân hàng này cho biết, dự án sẽ hoàn thiện vào cuối 2017 hoặc đầu 2018.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Cổng vào dự án Vietinbank Tower cạnh đường Phạm Văn Đồng

Tòa văn phòng, căn hộ cao cấp mới chỉ xây được phần trụ bê tông cốt thép

Tòa tháp trụ sở chính qua 6 năm vẫn là một khối thép hoen gỉ, chưa có động thái xây dựng tiếp

Khối đế 7 tầng liên kết hai tòa tháp đang được triển khai xây dựng, tuy nhiên, vẫn tiến độ khá chậm 

Công trình nhìn từ phía dự án The Link 1 kế bên

Tin mới lên