Tài chính quốc tế

Tòa tháp của Trump bị đổi tên thành 'Tháp Rác' trên Google Maps

(VNF) - Tên của tòa nhà "Trump Tower" đã bị đổi thành "Dump Tower" (dịch ra có nghĩa là "Tháp Rác") trên hệ thống bản đồ Google Maps trong một thời gian.

Tòa tháp của Trump bị đổi tên thành 'Tháp Rác' trên Google Maps

Khoảng 2 giờ chiều thứ bảy, một số người nhận ra sự thay đổi này và bắt đầu chuyển tin này qua Twitter đi khắp thế giới. Vài giờ sau, một tòa nhà khác của ông Trump ở Manhattan, Trump International Hotel & Tower, cũng bị đổi tên thành "Dump", theo đài truyền hình WPIX.

Đến sáng chủ nhật, Google đã cho điều chỉnh lại tên của cả hai tòa nhà trên bản đồ, theo tin Huffington Post News. Một phát ngôn viên của Google có ngỏ lời xin lỗi, nhưng không đưa ra lời giải thích vì sao hai sự việc này xảy ra.

"Một số tên không đúng đã xuất hiện trên bản đồ Google mà đáng lẽ không nên có, và chúng tôi xin lỗi nếu có gây ra bất cứ khó chịu nào vì vụ này. Công ty chúng tôi đã hành động ngay lập tức và đã sửa các tên này", một nữ phát ngôn viên của Google cho biết như vậy, trong email gởi tới Huffington Post News hôm chủ nhật.

"Tòa nhà cao tầng trên Đại lội số 5 (Fifth Avenue) từng là một điểm đến của nhiều khách du lịch trong suốt chiến dịch tranh cử, sau thắng lợi của ông Trump, tòa nhà biến thành một kiểu pháo đài, khu vực được lực lượng an ninh phong tỏa với nhiệm vụ bảo vệ tổng thống tương lai. Tuy nhiên, vẫn có thể phá hoại nó trên internet", nhà báo của BuzzFeed viết.

 

"Thật tò mò, Google đã ứng xử hèn hạ và nhỏ nhen khi gọi Trump Tower là "Tháp Rác", người dùng Twitter-Tedandfran viết.

"Chúc mừng thiên tài từ Google Maps đã đặt cho Trump Tower tên gọi xứng đáng - "Tháp Rác", Lesley Abravanel viết.

"Hãy xem kìa, mấy tay dễ thương từ Google Maps đã gọi tháp Trump là Tháp Rác", Mark Simone viết.

Trump Tower thuộc sở hữu của Donald Trump, là tòa nhà bề thế nằm ở đại lộ số 5 (Fifth Avenue), quận tài chính - thương mại Manhattan của New York. Đây là "khu đất vàng" của thành phố với giá cho thuê các cửa hàng tại khu vực này thuộc hàng đắt đỏ nhất trên Thế giới.

Từ khi Trump đắc cử tổng thống, an ninh và mật vụ đã rải khắp trong ngoài tòa nhà để đảm bảo sự an toàn của ông. Trump hiện vẫn đang ở Trump Tower. Phòng làm việc của ông nằm ở tầng 5 của tòa nhà.

Trong khi đó một tòa nhà khác thuộc sở hữu tập đoàn của Trump là tòa Trump International Hotel & Tower cũng bị đổi tên thành Dump International Hotel & Tower vào rạng sáng thứ bảy 26/11 trên Google Maps. Sau đó vài giờ, tên của địa điểm này đã được đổi lại như cũ.

Tin mới lên