Tiêu điểm

Toàn cảnh Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

(VNF) - Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được đưa về mai táng tại nghĩa trang quê hương ông, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Vào 7h30, sáng nay (27/9), các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành, gia quyến và thân bằng cố hữu đã có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, để làm Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.


Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng đoàn, viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN

Sau đó, đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đi qua nhiều tuyến phố Hà Nội và qua nhà riêng của Chủ tịch nước ở phố Ngụy Như Kon Tum (quận Thanh Xuân). Đã có hàng ngàn người dân Thủ đô đứng hai bên đường tiễn biệt Chủ tịch nước lần cuối.

Đoàn xe đã bắt đầu khởi hành từ Nhà Tang lễ Quốc gia đi theo lộ trình: Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chu Văn An, Trần Phú, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, dừng tại số nhà 8, phố Ngụy Như Kon Tum để làm lễ theo nghi thức tâm linh truyền thống. (Ảnh: Zing)

Đông đảo người dân đứng hai bên đường vành đai ba khi xe tang đi qua

Đến 9h50, đoàn xe tang bắt đầu di chuyển hướng ra đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang trở về quê nhà Ninh Bình. Dọc suốt hành trình từ Hà Nội về Ninh Bình, cũng đã có rất đông những người dân đứng hai bên đường để tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang..


Đoàn xe trên đường vành đai 3 từ Khuất Duy Tiến tới cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ rời Hà Nội về Ninh Bình. (Ảnh: Zing)

Đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về đến xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình vào lúc 13h40. Tại Ninh Bình đã có rất đông người dân tập trung về khu an táng để tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối.

Người dân đứng kín 2 bên đường đón linh cữu Chủ tịch nước khi đoàn xe tang về đến xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. (Ảnh: Zing)

Vào 15h30, Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang chính thức bắt đầu sau lời phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang.


Bàn thờ được lập tại khu an táng Chủ tịch nước, cánh đồng thôn 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn. (Ảnh: VOV)

Tham dự lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng đông đảo người dân huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng đông đảo người dân huyện Kim Sơn, Ninh Bình đã tham dự Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đặt trên huyệt mộ

Đúng 15h33 phút, đội tiêu binh thực hiện nghi thức hạ huyệt

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình thả nắm đất đầu tiên lên huyệt mộ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

16h, lễ hạ huyệt hoàn thành, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình đi vòng quanh mộ tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối.

Tin mới lên