Tài chính quốc tế

Toàn văn Tuyên bố Bàn Môn Điếm 27/4 giữa hai miền Triều Tiên

(VNF) - Hai miền Triều Tiên sẽ nỗ lực tổ chức các cuộc đàm phán ba bên với Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc với mục tiêu tuyên bố chính thức kết thúc tình trạng chiến tranh trong năm nay và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên.

Toàn văn Tuyên bố Bàn Môn Điếm 27/4 giữa hai miền Triều Tiên

Tổng thống Moon Jae-in sẽ thăm Bình Nhưỡng vào mùa thu

Thông tin trên được trích từ Tuyên bố chung giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều tại Bàn Môn Điếm, hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định mục tiêu chung của Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Để thảo luận thêm về vấn đề phi hạt nhân hóa, Tổng thống Moon Jae-in sẽ đến thăm Bình Nhưỡng vào mùa thu này. Tuy nhiên thời điểm cụ thể vẫn chưa được xác định.

Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng ý đưa ra Tuyên bố Bàn Môn Điếm với 9 nội dung:

(1) Hai miền Triều Tiên đồng ý với tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên đã bị trì hoãn kể từ thỏa thuận đình chiến năm 1953.

(2) Hai miền Triều Tiên đồng ý cùng nhau hướng tới mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

(3) Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ thăm Bình Nhưỡng vào mùa thu.

(4) Hai miền Triều Tiên đồng ý cùng nhau ngăn chặn một loạt các hành vi thù địch trên đất liền, trên không và trên biển.

(5) Bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, hai miền Triều Tiên sẽ ngừng phát sóng tuyên truyền trên biên giới liên Triều.

(6) Hai miền Triều Tiên sẽ thành lập một văn phòng liên lạc hoạt động chung tại Gaeseong, Bắc Triều Tiên.

(7) Vào ngày 15 tháng 8, hai miền Triều Tiên sẽ tổ chức các cuộc đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán bởi chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

(8) Hai miền Triều Tiên đồng ý kết nối lại một tuyến đường sắt liên Triều trên Bờ Đông.

(9) Hai miền Triều Tiên sẽ cùng tham gia vào Thế vận hội châu Á 2018.

Tin mới lên