Tiêu điểm

Tổng Bí thư: 'Tôi bất ngờ vì đã được bầu với gần 100% số phiếu'

(VNF) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc họp báo ngắn ngay sau khi bế mạc Đại hội XII.

Tổng Bí thư: 'Tôi bất ngờ vì đã được bầu với gần 100% số phiếu'

Ngay sau phiên bế mạc Đại hội XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc họp báo ngắn.

Trả lời câu hỏi của báo giới, Tổng Bí thư cho biết ông "không ngờ mình được đại hội tín nhiệm giới thiệu bầu vào Ban chấp hành Trung ương và sau đó được Ban chấp hành Trung ương bầu làm Tổng bí thư với gần 100% phiếu. tức là gần như tuyệt đối".

"Tôi bất ngờ vì tuổi cao, trình độ có hạn, đã xin nghỉ nhưng vẫn được bầu. Tuy nhiên, cũng rất lo lắng vì công việc sắp tới còn nặng nề, tình hình có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức cũng nhiều", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cũng cho hay ông "hết sức chia sẻ với sự vất vả của báo giới, cùng lúc phải làm nhiều việc, đã chuyển tải rất nhanh, kịp thời các thông tin đến công chúng".

"Đại hội thành công rất tốt đẹp. Không khí rất hân hoan, phấn khởi. Các nhà báo cảm tưởng thế nào, riêng tôi rất vui mừng, phấn khởi, trong diễn văn bế mạc tôi đã nói báo chí rất quan trọng góp phần đến thành công của Đại hội vì chuyển thông tin Đại hội đến nhân dân và công chúng", ông nói.

Tổng Bí thư cũng nói rằng Bộ Chính trị mới có nhiều điểm mới, ví dụ có 3 đồng chí nữ, có cả cán bộ dân tộc, có đồng chí trẻ như đồng chí Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970 đã vào Bộ Chính trị. "Bộ Chính trị khóa này trẻ hóa nhiều", ông nhấn mạnh.

Trả lời đài BBC, Tổng Bí thư cho biết công tác cán bộ sắp tới sẽ được ưu tiên, đảm bảo tính kế thừa. "Cán bộ trẻ có trình độ cao nhiều, nhân tài không thiếu. Phải có kế hoạch chuẩn bị, làm bài bản", ông Trọng nói.

Tin mới lên