Nhân vật

Tổng giám đốc Vinataba Trần Sơn Châu 'đột ngột qua đời' ở tuổi 61

(VNF) - Ông Trần Sơn Châu, Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đột ngột qua đời tại nhà riêng vào rạng sáng qua 8/10, hưởng thọ 61 tuổi.

Tổng giám đốc Vinataba Trần Sơn Châu 'đột ngột qua đời' ở tuổi 61

Tổng giám đốc Vinataba, ông Trần Sơn Châu.

Theo nguồn tin từ Vinataba, ông Trần Sơn Châu, Tổng giám đốc vừa đột ngột qua đời ở tuổi 61, ngay trước thời điểm chuẩn bị nghỉ hưu.

Ông Trần Sơn Châu sinh ngày 22/12/1958, tại thị xã Tân An, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang. Ông Châu hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Được biết, cuối năm nay, ông Châu cũng sẽ nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó, sáng 2⁄8 Vinataba tổ chức Lễ công bố Quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy, Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Cho ông Hồ Lê Nghĩa. Theo đó, ông Nghĩa 39 tuổi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, kể từ ngày 1/9/2018, thay ông Vũ Văn Cường nghỉ hưu theo chế độ.

Năm 2017, doanh thu của Vinataba đạt 25.654 tỷ đồng, vượt 9,6% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 2.007 tỷ đồng, vượt 39,1% so với kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước đạt trên 10.900 tỷ đồng, vượt 25,2% kế hoạch, thu nhập bình quân người lao động đạt 15,1 triệu đồng/tháng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2016.

Tại Hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm tổ chức hồi tháng 7/2018, ông Trần Sơn Châu cho hay trong 6 tháng cuối năm, Vinataba sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ thị trường, tập trung giữ vững và phát triển thị phần sản phẩm thuốc lá điếu nội tiêu; ban hành và triển khai thực hiện quy trình phát triển sản phẩm mới.

Tổng công ty cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khảo sát, nghiên cứu thị trường của Tổ hợp Tổng công ty, định hướng phát triển thị trường thay thế thuốc lá nhập lậu; tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống phân phối Vinataba và từng bước tham gia các kênh phân phối hiện đại; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đầu tư phát triển thị trường Công ty mẹ; tập trung củng cố, khôi phục vùng trồng và đẩy mạnh phát triển nguyên liệu thuốc lá phù hợp với nhu cầu khách hàng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm để sớm khai thác hiệu quả.

Trên tinh thần phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018 ở mức cao nhất và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Tổ hợp Tổng công ty trong thời gian tới, Tổng công ty đã ban hành một loạt các giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu đề ra.

Tin mới lên