Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ-Hàn bàn khả năng Triều Tiên bỏ thượng đỉnh

(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp ở Hàn Quốc Moon Jae-in điện đàm trưa 20/5 bàn về Thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới và khả năng nhà lãnh đạo Kim Jong-un bỏ đối thoại, theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ-Hàn bàn khả năng Triều Tiên bỏ thượng đỉnh

Tổng thống Mỹ - Hàn điện đàm bàn về Triều Tiên

Điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Moon Jae-in diễn ra từ 11h30 đến 11h50 ngày 20/5 theo giờ Hàn Quốc. Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, tại điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác chặt chẽ cho cuộc gặp lịch sử sắp tới. Tổng thống Moon Jae-in sẽ bắt đầu thăm Mỹ từ ngày mai 21/5 và hội đàm với ông Trump tại Washington.

"Hai nhà lãnh đạo (Mỹ - Hàn) trao đổi ý kiến xung quanh các hành động gần đây của Triều Tiên", Yoon Young-chan, thư ký báo chí của Tổng thống Moon Jae-in cho biết. 

Đây là cuộc điện đàm lần thứ 15 giữa Tổng thống Trump và ông Moon Jae-in.

Điện đàm diễn ra giữa lúc Triều Tiên bất ngờ đổi giọng khi liên tục đe dọa, cảnh báo hủy bỏ thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra ngày 12/6 tại Singapore được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo bước đột phá quyết định hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Lý do Triều Triên nổi giận là do Mỹ, Hàn có kế hoạch tập trận chung sau khi diễn ra thượng đỉnh Hàn - Triều và Bình Nhưỡng đã đồng ý giải trừ vũ khí hạt nhân. 

Theo các chuyên gia, với cuộc điện đàm dài 20 phút, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Hàn tái khẳng định cam kết về phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. 

Trước phản ứng gay hắt của Triều Tiên, cả Hàn Quốc và Mỹ đều đã hạ giọng và thay đổi kế hoạch tập trận. Hàn Quốc thậm chí đã đề xuất không tham gia cuộc tập trận không quân chung với Mỹ và Nhật Bản. Trong khi đó máy bay B52 của Mỹ đã đổi hướng - không tới tham dự tập trận.

>>> Hàn Quốc hủy tập trận với Mỹ, tỏ thiện chí với Triều Tiên

Tin mới lên