Tài chính quốc tế

Tổng thống Obama: 'Sai lầm lớn nhất trong nhiệm kỳ là can thiệp vào Libya'

(VNF) - Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News,Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng sai lầm tồi tệ nhất của ông ở cương vị Tổng thống Mỹ là cuộc can thiệp vào Libya.

Tổng thống Obama: 'Sai lầm lớn nhất trong nhiệm kỳ là can thiệp vào Libya'

Tổng thống Obama lau nước mắt khi nói về vụ xả súng ở trường tiểu học tại Newtown (Mỹ) năm 2012. Ảnh: Telegraph

Dù thường xuyên đề cập đến những thành tựu kể từ khi làm Tổng thống năm 2008, ông Obama cũng không ngại chia sẻ về "sai lầm tồi tệ nhất" của mình.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News ngày 10/4, người dẫn chương trình đặt cho Tổng thống Mỹ một số câu hỏi. Một trong số câu hỏi đó là: "Sai lầm tồi tệ nhất của ông là gì?".

Tổng thống Barack Obama trả lời: "Sai lầm tồi tệ nhất của tôi là không chuẩn bị một kế hoạch lâu dài trước khi quyết định can thiệp vào Libya mà tại thời điểm đó tôi cho là giải pháp đúng".

Việc Mỹ can thiệp vào Libya hồi năm 2011 đã lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi và khiến tình hình tại quốc gia Trung Đông này chỉ càng thêm tồi tệ hơn. Vào thời điểm đó, cả ông Obama và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clintonđều khẳng định rằng, việc lật đổ ông Gaddafi không dẫn đến tình trạng hỗn loạn tại Lybia. Cả hai đều cho rằng, lỗi là do Mỹ không kịp thành lập một chính phủ ổn định trong những ngày sau đó.

Cái chết của lãnh đạo Libya, ông Gaddafi đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn ở nước này. Khoảng trống quyền lực tại Libya đã tạo điều kiện để IS "giành được một vị thế vững chãi" tại đây và buộc Mỹ phải tiến hành các cuộc không kích chống lại tổ chức khủng bố này từ hồi tháng 2.

"Đó là bài học mà tôi sẽ luôn áp dụng khi chúng tôi được yêu cầu can thiệp quân sự vào một quốc gia nào. Câu hỏi sẽ là, liệu chúng ta có kế hoạch gì cho những ngày sau đó?", ông Obama nói trong cuộc phỏng vấn với BBC.

Tổng thống Obama cũng tiết lộ ngày tồi tệ nhất từ khi ông đặt chân vào Nhà Trắng hơn 7 năm trước là lúc phải đến Newtown (bang Connecticut, Mỹ), nơi xảy ra vụ xả súng tại trường tiểu học làm 26 người chết, 20 là trẻ em.

Vụ xả súng xảy ra vào tháng 12/2012. Trong bài phát biểu ngay sau vụ xả súng hôm đó, ông Obama đã rơi lệ. Bốn năm sau, ông cũng nghẹn ngào khi nhắc tới sự kiện này. Tờ USA Today dẫn lời ông: "Mỗi khi tôi nghĩ tới những đứa trẻ này, tôi phát điên". Ông Obama đã tích cực kêu gọi Quốc hội thông qua việc kiểm soát súng ống chặt chẽ trên đất Mỹ nhưng bất thành.

Cuối cùng, điều bản thân ông Obama tự đánh giá ông đã hoàn thành tốt nhất là "cứu nền kinh tế Mỹ khỏi cuộc Đại khủng hoảng" sau cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008.

Tin mới lên