Tài chính quốc tế

Tổng thống Philippines lại bị kiện vì ‘tội ác chống lại loài người’

(VNF) - Các nhà hoạt động nhân quyền và gia đình 8 người bị giết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines mới đây đã đệ trình lên Tòa Hình sự quốc tế (ICC) kêu gọi truy tố Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vì liên quan tới “hàng nghìn vụ giết người ngoài vòng pháp luật", Reuters đưa tin ngày 27/8.

Tổng thống Philippines lại bị kiện vì ‘tội ác chống lại loài người’

Tổng thống Philippines lại bị kiện vì ‘tội ác chống lại loài người’.

Đơn kiện dài 50 trang, gồm lời khai từ 6 thân nhân của 8 người bị cảnh sát giết chết. Nội dung trong đơn kiện chỉ ra rằng những người chống lại chiến dịch chống ma túy của ông Duterte đều bị "bức hại" trong khi khiếu nại của gia đình các nạn nhân bị giết trong chiến dịch chống ma túy thì không được để ý tới.

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines Harry Roque nói rằng đơn kiện này không có hiệu lực bởi Philippines đã rút khỏi ICC từ tháng 3.

Tuy nhiên, các luật sư nói rằng ông Duterte vẫn có thể bị truy tố vì thẩm quyền của ICC sẽ có hiệu lực với Philippines cho đến tháng 3/2019, khi việc rút khỏi ICC chính thức có hiệu lực.

Luật sư Jude Josue Sabio.

Trươc đó, hồi tháng 4/2017, một luật sư Philippines có tên Jude Josue Sabio của cũng đã nộp đơn kiện tương tự lên tòa án này, kiện Tổng thống Rodrigo Dutertevà 11 quan chức khác vì các tội ác chống lại loài người.

Theo báo New York Times (Mỹ), đơn kiện dài 77 trang tố cáo ông Duterte là “chủ mưu” trong chiến dịch sát hại hơn 9.400 người, hầu hết là các nam thanh niên nghèo kể từ năm 1988, khi ông Duterte lần đầu tiên được bầu làm thị trưởng thành phố Davao ở miền nam Philippines.

Cũng theo lá đơn, tình trạng giết người hàng loạt không qua xét xử đã xảy ra liên tục kể từ khi ông Duterte còn là thị trưởng ở Davao cho tới lúc ông trở thành tổng thống Philippines.

Kể từ khi lên nắm quyền từ tháng 6/2016, ông Duterte liên tục kêu gọi lực lượng cảnh sát thẳng tay sát hại các nghi phạm và hứa sẽ bảo vệ hoặc ân xá cho các cảnh sát bị truy tố trong những vụ việc diệt trừ tội phạm ma túy.

Ông Duterte từng tuyên bố sẽ theo đuổi chiến dịch chống ma túy tới ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống 6 năm. Nhà lãnh đạo Philippines từng nhiều lần đưa ra những lời đe dọa cứng rắn đối với tội phạm ma túy và cho phép lực lượng chống ma túy tiêu diệt tại chỗ những kẻ tình nghi.

Theo số liệu thống kê của cảnh sát Philippines, hơn 4.000 người hoặc đã bị cảnh sát hoặc bị lực lượng dân phòng giết chết trong các chiến dịch chống tội phạm ma túy kể từ khi ông Duterte lên làm tổng thống.

Trong đơn kiện, luật sư Sabio nêu số người bị sát hại trong chiến dịch này là hơn 8.000 người, tức là gấp đôi so với thống kê của cảnh sát.

Ông Sabio từng là luật sư đại diện quyền lợi cho Edgar Matobato và Arturo Lascañas, những người từng thú nhận là thành viên của đội hành quyết được ông Duterte trả tiền để tiêu diệt tội phạm khi ông còn là thị trưởng thành phố Davao.

Ông Duterte cho phép lực lượng chống ma túy tiêu diệt tại chỗ những kẻ tình nghi.

Công tố viên của ICC Fatou Bensouda ngày 8/2 cho biết cuộc điều tra sơ bộ về chiến dịch chống ma túy của ông Duterte đang được tiến hành nhằm xác định xem ICC có thẩm quyền điều tra ông hay không, và liệu tổng thống Philippines có gây tội ác chống lại loài người.

Tổng thống Duterte cũng đã đặt câu hỏi liệu ICC có thẩm quyền để truy tố ông về cái chết của hàng nghìn người Philippines trong cuộc chiến chống ma túy hay không. Ông phủ nhận việc từng ra lệnh cho cảnh sát giết các nghi phạm ma túy.

Tổng thống Rodrigo Duterte nói với Tòa án Hình sự Quốc tế rằng hãy cứ tiến hành điều tra ông về cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người, cho hay ông thà bị xử bắn hơn là ngồi tù.

Xem thêm >> Miễn nghĩa vụ quân sự - phần thưởng lớn cho các cầu thủ Hàn Quốc

Tin mới lên