Tài chính quốc tế

Tổng thống Philippines ví mình như Hitler, dọa lột da quan tham nhũng

(VNF) - Trở về từ chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngay lập tức gây sốc với các tuyên bố liên quan đến chiến dịch thanh trừng tội phạm ma túy và trừng trị quan tham nhũng.

Tổng thống Philippines ví mình như Hitler, dọa lột da quan tham nhũng

Tổng thống Duterte trong cuộc họp báo tại sân bay Davao hôm 30/9. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã so sánh việc giết chết con nghiện ma tuý cũng giống như việc Adolf Hitler thảm sát hàng triệu người Do Thái. 

"Hitler giết 3 triệu người. Giờ có 3 triệu kẻ nghiện hút... Tôi sẽ vui vẻ giết bọn chúng", tổng thống Philippines so sánh chiến dịch của ông với cuộc thảm sát của Đức Quốc Xã.

"Ít nhất nếu Đức có Hitler, Philippines sẽ có...", ông Duterte nói và chỉ vào bản thân. "Quý vị biết những 'nạn nhân' của tôi. Tôi muốn tiêu diệt tất cả bọn chúng, bọn tội phạm, để các thế hệ tương lai thoát được họa diệt vong".

Phát biểu của Tổng thống Philippines được cho là lời đáp trả đối với những chỉ trích gọi ông là Hitler do chiến dịch chống ma túy gây tranh cãi mà ông phát động. Từ khi ông Duterte lên làm lãnh đạo Philippines hồi tháng 7, hơn 3.300 người đã bị giết trong các chiến dịch chống ma tuý của cảnh sát hoặc bị ám sát. Các nạn nhân đều là nghi phạm ma tuý hoặc "bị liệt" vào dạng này.

Những nạn nhân thường nằm trong danh sách mục tiêu của cảnh sát và bị thủ tiêu trước khi bị truy tố hoặc có cơ hội để ra toà. Ông Duterte trước đây tuyên bố sẵn sàng để cho Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ điều tra về việc giết chết nghi phạm ma tuý nếu những bên này hành xử theo luật pháp Philippines.

Tổng thống Duterte đáp trả lại những lo ngại của Mỹ, Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu về cuộc chiến chống ma tuý ở Philippines, cho rằng những hành động này là đạo đức giả.

"Vào mùa đông, các người đóng cửa trong khi có nhiều người di cư đang thoát khỏi Trung Đông. Các người để họ thối rữa rồi các người lo lắng về cái chết của 1.000, 2.000 hay 3.000 người khác. Mỹ và EU à, các bạn có thể gọi tôi bằng bất cứ tên nào, nhưng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đạo đức giả như các bạn", ông Duterte nói.

Sự kiên quyết này của Tổng thống Philippines đối với chiến dịch chống ma túy cũng được thể hiện trong tinh thần chống tham nhũng.

Ông cảnh báo sẽ mạnh tay với những quan chức, nhân viên chính phủ tham nhũng và nếu những người này không dừng việc làm sai trái thì đích thân ông sẽ "lột sống da" họ.

"Tôi không thể chấp nhận hành động đút lót và nhận hối lộ, đặc biệt khi đó là số tiền dành cho người nghèo và nông dân", ông Duterte kêu gọi chính phủ hợp tác với chiến dịch chống tham nhũng.

Ngoài ra vị Tổng thống này cũng răn đe các quan chức chính phủ, mà theo ông "tay đã nhúng chàm", rằng: "Tôi sẽ đọc tên các vị trước công chúng. Tôi sẽ yêu cầu các vị phải từ chức".

Ông Duterte đồng thời khuyến khích người dân Philippines giúp đỡ ông nhận diện những kẻ nhận hối lộ. Ông hoàn toàn ủng hộ việc người dân có thể giấu danh tính khi vạch mặt quan tham nhũng.

Vị Tổng thống cũng chia sẻ rằng ông không ngại ngần việc mất bạn để duy trì tính chính trực của mình. Chính vị Tổng thống 71 tuổi cũng thừa nhận đã có một hoặc hai bằng hữu không chơi với ông kể từ khi ông lên đảm nhận vị trí lãnh đạo đất nước.

Tin mới lên