Tài chính quốc tế

Tổng thống Poroshenko: Nga phải ‘bồi thường tổn thất’ cho xung đột ở miền đông Ukraine

(VNF) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko mới đây đã viết trên trang cá nhân Facebook cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm cho cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua ở miền đông Ukraine bởi Nga đứng sau lực lượng vũ trang đối lập đối đầu với chính phủ Ukraine tại đây.

Tổng thống Poroshenko: Nga phải ‘bồi thường tổn thất’ cho xung đột ở miền đông Ukraine

Sau 3 năm xung đột tại miền đông đất nước, tổng thiệt hại của Ukraine đã lên tới 50 tỷ USD.

Ông Poroshenko cho rằng những cuộc đối đầu tại khu vực này không những gây thiệt hại về người mà còn tàn phá cơ sở vật chất, phá hủy các doanh nghiệp và ngăn tiềm năng phát triển kinh tế. Vì vậy, Tổng thống Ukraine đã yêu cầu cấp dưới tính toán thiệt hại của nền kinh tế nước này trong thời gian diễn ra giao tranh.

Chưa có số lượng cụ thể về thiệt hại tính đến thời điểm này. Trước đó, hồi tháng 7/2017, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Rusnak cho biết sau 3 năm xung đột tại miền đông đất nước, tổng thiệt hại của Ukraine đã lên tới 50 tỷ USD.

Theo lời ông Rusnak, nguyên nhân là do các cơ sở hạ tầng ngành năng lượng, ngành giao thông, phúc lợi xã hội và các ngành khác đã bị phá huỷ nặng nề. Kết quả là đại đa số người dân bị mất công ăn việc làm.

Một trường học bị tàn phá tại Krasnohorivka, Ukraine.

Ngoài ra, các cuộc xung đột vũ trang đã khiến gần 3.000 quân nhân bị thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương tật.

Còn theo số liệu của Liên hợp quốc, riêng trong năm 2014, tại vùng Donbass đã có hơn 10.000 dân thường bị thiệt mạng.

Chính phủ Ukraine đã tiến hành chiến dịch quân sự ở các vùng phía đông của nước này kể từ tháng 4/2014, sau khi người dân địa phương từ chối công nhận chính phủ mới ở thủ đô Kiev.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Tháng 2/2015, quân đội Kiev và Donbas đã ký một thỏa thuận ngừng bắn tại thủ đô Minsk của Belarus. Tuy nhiên, hai bên đều vi phạm lệnh ngừng bắn trên. Ukraine đã từ chối tiến hành các cải cách pháp lý và hiến pháp cần thiết để cho phép quyền tự trị ở các khu vực ly khai nếu như họ hoà nhập trở lại với Ukraine.

Thay vào đó, giới chức Kiev đổ lỗi cho Nga, vốn không phải là một bên tham gia Thoả thuận Minsk (mà chỉ là một trong những bên giám sát), về việc không tuân thủ các nghĩa vụ theo thoả thuận này.

Ông Putin và ông Trump đã thảo luận về khả năng diễn ra một cuộc trưng cầu dân ý đối với tương lai của khu vực miền đông Ukraina.

Nga đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ những cáo buộc rằng họ đứng sau lực lượng vũ trang đối lập đối đầu với chính phủ Ukraine.

Theo hãng tin CBS, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 20/7 tiết lộ, tại hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki, Phần Lan, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã thảo luận về khả năng diễn ra một cuộc trưng cầu dân ý đối với tương lai của khu vực miền đông Ukraina đang "nóng" phong trào ly khai.

Tuy nhiên, Mỹ đã bác bỏ đề xuất này của Nga, đồng thời nhấn mạnh hành động này là bất hợp pháp vì khu vực này hiện không nằm dưới sự kiểm soát của Chính phủ Ukraine.

Xem thêm >> Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung: Không ai chịu ai, liên tiếp kế hoạch trả đũa

Tin mới lên