Tài chính quốc tế

Tổng thống Trump lại ‘lá mặt lá trái’ với Triều Tiên

(VNF) - Ngày 21-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Triều Tiên đã phá hủy 4 bãi thử lớn của nước này và tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn đã bắt đầu. Chỉ 1 ngày sau đó, người đứng đầu Nhà Trắng đã quyết định gia hạn trừng phạt Triều Tiên thêm 1 năm vì cho rằng vũ khí hạt nhân Triều Tiên là mối đe dọa "đặc biệt, không bình thường" với Mỹ.

Tổng thống Trump lại ‘lá mặt lá trái’ với Triều Tiên

Tổng thống Trump lại ‘lá mặt lá trái’ với Triều Tiên.

"Sự tồn tại và nguy cơ phổ biến các nguyên liệu có thể sử dụng chế tạo vũ khí trên bán đảo Triều Tiên cùng với các hành động và chính sách của chính phủ Triều Tiên tiếp tục tạo ra mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với an ninh, chính sách đối ngoại và kinh tế của Mỹ", ông Trump viết trong thông báo gửi tới Quốc hội.

Theo đó, ông Trump khẳng định 6 sắc lệnh ban hành dưới thời các chính quyền tiền nhiệm về trừng phạt Triều Tiên sẽ tiếp tục có hiệu lực sau ngày 26/6.

Ông Trump cho rằng vũ khí hạt nhân Triều Tiên vẫn là mối đe dọa "đặc biệt, không bình thường" với Mỹ.

Tuyên bố được đưa ra chỉ 9 ngày sau khi Tổng thống Mỹ đăng trên Twitter rằng đã không còn mối đe dọa hạt nhân nào từ Triều Tiên, kể từ hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Kim Jong-un tại Singapore.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong Un đã đánh dấu lần gặp gỡ đầu tiên của một vị Tổng thống Hoa Kỳ với một nhà lãnh đạo Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo đã ký một bản tuyên bố chung và vạch ra một số kế hoạch, bao gồm việc hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Mới đây, Tổng thống Trump cho hay Triều Tiên đã chuyển giao hài cốt của 200 quân nhân Mỹ từ thời Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953), theo Reuters. Khoảng 36.500 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến, trong đó có 7.600 người chưa tìm được tung tích hài cốt.

Ông Trump và ông Kim tại Singapore.

Việc trao trả hài cốt là một phần của thỏa thuận được Tổng thống Trump ký với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp lịch sử ở Singapore ngày 12/6. Ngoài ra, một số quan chức Mỹ tiết lộ Triều Tiên đã dừng phóng tên lửa bay qua bầu trời Nhật Bản, ngưng thử hạt nhân và cam kết sẽ phá hủy bãi phóng vệ tinh Sohae, từng được dùng để thử động cơ tên lửa đạn đạo tầm xa.

Tuy nhiên, Washington thừa nhận chưa có dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng bắt đầu tiến hành các bước hướng tới hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Vì thế, theo một số nguồn tin, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có thể đến Triều Tiên trong tuần này hoặc tuần sau để thảo luận về triển khai kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh.

Tình trạng khẩn cấp quốc gia Mỹ được bắt đầu từ năm 2008 và là dấu hiệu căng thẳng kéo dài giữa Mỹ - Triều khi Triều Tiên tiến gần đến hoàn thiện đầu đạn hạt nhân có thể vươn tới Mỹ. Nhưng trong cuộc gặp lịch sử ngày 12/6, ông Kim đã đồng ý “hoàn toàn phi hạt nhân hóa” bán đảo Triều Tiên.

Hai bên dù vậy vẫn sẽ phải đàm phán về các điều khoản để Triều Tiên từ bỏ vũ khí và được dỡ bỏ cấm vận – điều chính phủ Mỹ vẫn chưa làm được trong gần một phần tư thế kỷ.

4 điểm chính trong tuyên bố chung được ký kết giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 12/6 tại Singapore:

1: Mỹ và Triều Tiên cam kết thiết lập quan hệ Mỹ-Triều theo nguyện vọng của nhân dân hai nước vì hòa bình và thịnh vượng.

2: Mỹ và Triều Tiên sẽ nỗ lực cùng nhau xây dựng một cơ chế hòa bình bền vững, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

3: Tái khẳng định Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4/2018, Triều Tiên cam kết tiến tới giải trừ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

4: Mỹ và Triều Tiên cam kết khôi phục hài cốt của các tù nhân chiến tranh, bao gồm việc trao lại ngay lập tức các thi thể đã được xác định danh tính.

Xem thêm >> Iran tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân trong vài tuần tới

Tin mới lên