Tài chính quốc tế

Toshiba muốn được cung cấp khoản tín dụng 2,2 tỷ USD để tái cơ cấu

(VNF) - Nhật báo Nikkei cho biết, do phải vật lộn với các khoản chi phí lớn cho việc tái cơ cấu hoạt động của tập đoàn sau vụ bê bối kế toán, Toshiba đang nỗ lực để được cung cấp khoản vay 2,2 tỷ USD tại ba ngân hàng của Nhật Bản.

Toshiba muốn được cung cấp khoản tín dụng 2,2 tỷ USD để tái cơ cấu

Toshiba đang nỗ lực để có được khoản vay khoảng 200 - 250 tỷ yên (tương đương 1,76 - 2,20 tỷ USD) từ Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking, Mizuho Bank và Sumitomo Mitsui Trust Bank để trang trải cho các khoản chi cho mảng kinh doanh điện tử gia dụng và bán dẫn. Ba ngân hàng sẽ xem xét và khả năng khoản vay sẽ được giải ngân vào đầu tháng này, Nikkei cho biết.

Toshiba đang nỗ lực để cải tổ kết quả kinh doanh cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3 và phục hồi lợi nhuận cho năm tài chính tiếp theo. Công ty dự kiến sẽ báo lỗ 710 tỷ yên năm 2015. Chi phí tái cơ cấu của công ty dự kiến tổng cộng lên tới 248 tỷ yên.

Ngày 2/3, Toshiba đã có cuộc gặp với hơn 40 ngân hàng mà tập đoàn đang giao dịch, trong đó có đề nghị gia hạn hợp đồng tín dụng hết hạn vào tháng 3, nguồn tin từ các ngân hàng cho biết.

Cổ phiếu của Toshiba đã tăng mạnh 5,3% trong đầu phiên giao dịch ngày 3/3 tại Tokyo sau khi tin tức này được tiết lộ.

Hiện Toshiba cũng như ba ngân hàng chưa có bất kỳ bình luận nào về thông tin này. Được biết, công ty đã được cung cấp khoản tín dụng 400 tỷ yên trong tháng 9/2015.

Để huy động tiền mặt, Toshiba đang bán toàn bộ đơn vị kinh doanh thiết bị y tế Medical Systems Toshiba với kế hoạch sử dụng một phần số tiền thu được để trả nợ các khoản vay mới. 

Vì sức ép lợi nhuận, Toshiba – nhà chế tạo thiết bị điện tử gia dụng và kỹ thuật công trình hàng đầu của Nhật Bản – đã thổi phồng lợi nhuận trong 7 năm qua. Vụ việc được phanh phui bởi chính Toshiba khi tập đoàn này thuê một tổ chức thứ ba độc lập để tiến hành điều tra sổ sách. Nguyên do là vì trước đó, Toshiba không thể khóa sổ kế toán trong năm 2014 và phải hoãn việc chi trả cổ tức vào cuối năm cho các cổ đông. 

Đây quả thực là cú sốc đối với thị trường nói chung và hơn 400.000 cổ đông của Toshiba nói riêng khi ngay trước khi bị phanh phui, Toshiba vẫn liên tục ra thông báo cho thấy lợi nhuận tiếp tục gia tăng nhờ doanh số bán thiết bị bán dẫn và các thiết bị cho nhà máy điện tăng mạnh.

Mặc dù cổ phiếu của Toshiba đã giảm mạnh kể từ hồi tháng 4/2015, song may mắn là họ vẫn đang đứng ở vị trí doanh nghiệp lớn thứ 10 Nhật Bản về giá trị thị trường (khoảng 1.600 tỷ yên).

Hiện tại, Toshiba đã có động thái ban đầu điều chỉnh giảm lợi nhuận và tiến hành cuộc cải tổ hệ thống quản trị để tránh nguy cơ bị kiện và tái lập hình ảnh của một trong những doanh nghiệp đã góp phần đưa Nhật Bản trở thành một cường quốc công nghiệp như hiện nay.

Tin mới lên