Bất động sản

TP Cần Thơ kêu gọi đầu tư gần 5,5 tỷ USD cho 54 dự án

(VNF) - Theo lãnh đạo TP Cần Thơ, tại hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra vào ngày 10/8 tới đây sẽ công bố danh mục 54 dự án kêu gọi đầu tư trên tổng diện tích 4.780ha với nguồn vốn đầu tư đạt gần 124.000 tỷ VNĐ, tương đương gần 5,5 tỷ USD.

TP Cần Thơ kêu gọi đầu tư gần 5,5 tỷ USD cho 54 dự án

TP Cần Thơ kêu gọi đầu tư gần 5,5 tỷ USD cho 54 dự án.

Ngày 10/8, Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ năm 2018 với chủ đề “Chia sẻ tiềm năng, cùng nhau phát triển” do Thủ tướng Chính phủ chủ trì sẽ chính thức diễn ra tại tại khách sạn Mường Thanh, TP Cần Thơ.

Hội nghị sẽ có 3 phiên họp chính và trình chiếu các video clip giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, các quy hoạch, lĩnh vực, dự án ưu tiên thu hút đầu tư và các cam kết của TP Cần Thơ. Đồng thời, Hội nghị sẽ tham vấn kinh nghiệm phát triển thành phố theo hướng trở thành trung tâm dịch vụ, nông nghiệp hiệu quả cao và phát triển khoa học công nghệ.

Đặc biệt, Hội nghị sẽ ký kết các biên bản ghi nhớ, hợp tác với các tổ chức, hiệp hội, nhà đầu tư, doanh nghiệp; trao chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho một số dự án.

Theo đó, tại Hội nghị, TP Cần Thơ sẽ công bố danh mục 54 dự án kêu gọi đầu tư trên tổng diện tích 4.780ha với nguồn vốn đầu tư đạt gần 124.000 tỷ VNĐ, tương đương gần 5,5 tỷ USD.

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết các dự án kêu gọi đầu tư sẽ tập trung vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; văn hóa, thể thao và du lịch, cơ sở hạ tầng du lịch; công nghệ thông tin; bất động sản (khu nhà ở, văn phòng, thương mại - dịch vụ); logistics và năng lượng; kết cấu hạ tầng giao thông vận tải…

Ông Thống cũng cho biết thêm trong số dự án trêm, có 44 dự án đã có nhà đầu tư quan tâm tư theo hình thức đầu tư trực tiếp với tổng diện tích 4.401 ha, nguồn vốn trên 112.900 tỷ đồng. Trong đó, có 22 dự án nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư nhanh đề xuất đầu tư với diện tích 2.756,3ha, tổng nguồn vốn khoảng 82.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng khẳng định quan điểm không đưa ra cơ chế chính sách riêng, không kêu gọi đầu tư mang tính cạnh tranh với các địa phương khác mà theo hướng xây dựng, trở thành trung tâm dịch vụ, làm cầu nối tương tác với các tỉnh thành lân cận để cùng nhau phát triển.

Cũng tại Cần Thơ, mới đây, TP này đã được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng công trình đền thờ các vua Hùng, tuy nhiên nguồn vốn sẽ vận động xã hội hóa chứ không sử dụng tiền ngân sách.

Được biết, công trình đền thờ các Vua Hùng sẽ được xây dựng trên diện tích khoảng 4ha, trong khuôn viên Khu hành chính và Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thủy. Đền gồm 14 hạng mục với kinh phí khoảng 100 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa. Trong đó, đền chính rộng 2.300 m2, quảng trường 5.530 m2, sân lễ hội hơn 17.000 m2…

Hiện công trình cũng đang được lấy ý kiến người dân và các nhà khoa học. Dự kiến sẽ khởi công cuối năm nay và hoàn thành năm 2020.

Tin mới lên