Tài chính quốc tế

Triều Tiên muốn ‘nối lại tình thân’ với Hàn Quốc, Mỹ giáng thêm đòn trừng phạt

(VNF) – Triều Tiên kêu gọi người dân thúc đẩy tiếp xúc, đi lại, hợp tác giữa hai miền trong khi chính phủ sẽ đập tan mọi thách thức cản trở sự thống nhất trên bán đảo Triều Tiên, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 25/1.

Triều Tiên muốn ‘nối lại tình thân’ với Hàn Quốc, Mỹ giáng thêm đòn trừng phạt

Hàn Quốc cho rằng Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 sẽ là "Olympic Hòa bình".

Thông tin trên được đưa ra sau cuộc họp giữa chính phủ và Đảng Lao động Triều Tiên. Theo đó, truyền thông Triều Tiên còn kêu gọi người dân cần có động lực để xoa dịu căng thẳng quân sự hiện nay cũng như tạo ra một bầu không khí hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Thông tấn xã Triều Tiên cho biết thêm các cuộc tập trận với "những thế lực bên ngoài" không giúp ích cho sự phát triển quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Năm 2018 có ý nghĩa đối với cả Triều Tiên lẫn Hàn Quốc khi Bình Nhưỡng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đất nước còn Seoul sẽ đăng cai Thế vận hội mùa đông vào tháng tới. KCNA cho rằng căng thẳng quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là một trở ngại cơ bản trong việc cải thiện mối quan hệ và thống nhất hai miền.

Hàn Quốc bảo vệ "người anh em" Triều Tiên

Mới đây, phủ tổng thống Hàn Quốc bác bỏ những chỉ trích cho rằng Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 sắp tới sẽ là "Olympic Bình Nhưỡng". Người phát ngôn Nhà Xanh Park Soo-hyun khẳng định, sự kiện thể thao này sẽ giúp hóa giải căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên liên quan đến các chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng và đó sẽ là một "Olympic Hòa bình".

Theo ông Park Soo-hyun, mới chỉ cách đây một tháng, tình hình trên bán đảo Triều Tiên "căng như dây đàn", nhưng các nỗ lực của chính phủ nhằm giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại đã cho kết quả tích cực.

 Đội khúc côn cầu nữ của Triều Tiên ngày 25/1 đã tới Hàn Quốc để chuẩn bị cho Thế vận hội.

Sau các cuộc đối thoại cấp chuyên viên, liên Triều đã thống nhất để vận động viên hai nước cùng mặc đồng phục và diễu hành dưới một ngọn cờ chung. Thêm vào đó, đội khúc côn cầu nữ của hai nước sẽ kết hợp lại và tranh tài với các quốc gia khác trong kỳ Thế vận hội này.

Tuy nhiên điều này đã dấy lên tranh cãi trong dư luận Hàn Quốc. Giới trẻ và những người bảo thủ ở Hàn Quốc lo ngại rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ chiếm sự chú ý của công luận tại Olympic.

Họ cho rằng lá cờ chung không phải quốc kỳ của Hàn Quốc và không muốn Bình nhưỡng trở thành tâm điểm khi Seoul phải mất hơn 1 thập niên để chuẩn bị Thế vận hội Mùa đông Pyongchang.

Mỹ giáng thêm đòn trừng phạt

Bộ Tài chính Mỹ vừa bổ sung thêm 16 cá nhân, 9 tổ chức và 6 tàu chở hàng đến Triều Tiên vào danh sách trừng phạt, trong đó bao gồm 2 công ty đang đặt trụ sở tại Trung Quốc. Trong số 16 cá nhân có các đảng viên Đảng Lao động Triều Tiên ở Trung Quốc, Nga và vùng Abkhazia, Gruzia, Reuters đưa tin ngày 24/1.

9 tổ chức gồm Bộ Công nghiệp Dầu thô Triều Tiên, 5 công ty vận tải biển, một công ty điện tử Triều Tiên và hai công ty thương mại trụ sở Trung Quốc bị cáo buộc xuất khẩu hàng hóa, tổng trị giá 68 triệu USD cho Bình Nhưỡng, vi phạm lệnh trừng phạt Liên hợp quốc.

Mỹ giáng thêm lệnh trừng phạt nhằm phong tỏa Triều Tiên.

Lệnh trừng phạt cho phép Washington phong tỏa tài sản của những đối tượng trên ở Mỹ, cấm công dân Mỹ làm ăn với họ.

"Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục một cách có hệ thống nhằm vào các cá nhân và tổ chức tài trợ cho chính phủ Triều Tiên và chương trình vũ khí của họ, bao gồm những quan chức đồng lõa trong việc giúp Bình Nhưỡng lách lệnh trừng phạt", Reuters dẫn thông báo từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

>> Doanh nhân Đài Loan tự sát để chứng minh ‘không làm ăn’ với Triều Tiên

Tin mới lên