Tài chính quốc tế

Trung Quốc: 50m đường bất ngờ nứt đôi như ‘ngày tận thế’

(VNF) - Mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một video quay lại cảnh một con đường ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đang lành lặn bỗng 'nứt toác' làm đôi . Ước tính đoạn đường sụt lún nghiêm trọng có thể lên tới 50m.

Trung Quốc: 50m đường bất ngờ nứt đôi như ‘ngày tận thế’

Một con đường ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đang lành lặn bỗng nứt làm đôi.

Theo thông tin ban đầu, không có báo cáo về nạn nhân bị thương hoặc tử vong. Các nhà chức trách địa phương hiện đang điều tra lý do dẫn tới sự việc này. Theo lý giải của một số kênh truyền thông trung quốc, sở dĩ con đường này bị nứt và sụt lún là do khu vực này bị ảnh hưởng bởi đợt mưa kéo dài thời gian vừa qua.

Video đoạn đường 'tử thần' ở tỉnh Tứ Xuyên được truyền thông nhiều nước đăng tải.

Trước đó, hồi đầu tháng 2 năm nay, một hố tử thần khổng lồ bất ngờ xuất hiện và 'nuốt chửng' một đoạn đường 8 làn ở thành phố Phật Sơn (Trung Quốc). Đoạn đường lớn đổ sập đã tạo ra hố tử thần có chiều rộng 30 mét và sâu 5-6. Sự việc đã khiến 8 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Các hình ảnh ghi lại hiện trường vụ tai nạn cho thấy một khối lượng lớn bùn đất và bê tông nứt vỡ ngay tại con đường lớn. Giới chức Phật Sơn cho rằng nước đã rỉ ra từ khu vực đường hầm tàu điện ngầm đang được xây dựng, phá vỡ kết cấu của đất và gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

'Hố tử thần' ở thành phố Phật Sơn (Trung Quốc).

Lo lắng về chất lượng xây dựng tại Trung Quốc lại dấy lên khi mới đây, một tòa tháp 23 tầng ở Khải Lý, tỉnh Quý Châu đang trong quá trình xây dựng bất ngờ bị đổ sập vì sức gió 75-88km/h. Video ghi lại khoảnh khắc tòa tháp đổ sập cho thấy tòa tháp bắt đầu bị nghiêng, cột trụ của ở tầng trệt bị gẫy trước khi cả tòa tháp đổ sập.

May mắn không có ai bị thương trong sự cố này, tuy nhiên tòa tháp 23 tầng trong phút chốc chỉ còn lại một đống gạch vụn và gỗ.

Theo tiêu chuẩn xây dựng, các công trình lớn phải chịu được điều kiện khắc nghiệt như gió bão. Cơ quan dự báo thời tiết địa phương nhận định trận gió trên đáng ra chỉ có thể gây thiệt hại nhẹ cho tòa tháp.

Hàng nghìn người dùng mạng Trung Quốc tỏ ý hoài nghi chất lượng thi công công trình. "Trận gió còn không thể làm cong những thân cây quanh đó", một người viết. "Lại là một tòa nhà làm từ đậu phụ", một người khác bình luận, ám chỉ chất lượng kém của các công trình ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương tuyên bố sẽ không điều tra tiêu chuẩn an toàn của công trình do tòa tháp vẫn đang trong quá trình xây dựng. "Chúng tôi đang kiểm tra hiện trường. Ưu tiên là đưa ra kế hoạch dựng lại tòa tháp", một quan chức nói.

Được biết, tai nạn công nghiệp như trên khá phổ biến ở Trung Quốc. Theo số liệu chính thức, 38 nghìn người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn tại nơi làm việc ở nước này trong năm 2017.

Xem thêm >> Lọt sâu vào vòng trong, Thụy Điển ‘hết’ tẩy chay World Cup tại Nga

Tin mới lên