Tiêu điểm

Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương-981 về hướng Hoàng Sa

Ngày 28.12, Cục Hải sự Trung Quốc thông báo giàn khoan Hải Dương-981 khoan thăm dò tại giếng Lăng Thủy 24-1-1, nằm phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, từ ngày 28.12.2015 - 10.2.2016.

Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương-981 về hướng Hoàng Sa

Vị trí hạ đặt của giàn khoan Hải Dương-981 tại phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa, theo Google Maps ngày 29.12.2015

Theo thông báo do Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) đưa ra ngày 28.12, khu vực tác nghiệp mới của giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) có tọa độ 17°29′32″ vĩ Bắc/110°57′11″ kinh Đông, cách mũi Lăng Thủy thuộc đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 75 hải lý về hướng đông nam. MSA nói rằng vì lý do an toàn, tàu thuyền bị cấm vào khu vực có bán kính 2.000 m từ tọa độ nói trên.

Cách đây khoảng 2 tuần, MSA thông báo giàn khoan Hải Dương-981 hoạt động ở giếng Lăng Thủy 18-2-1 từ ngày 11.12 - 31.12.2015, với địa điểm tác nghiệp có tọa độ 17°42′51″vĩ Bắc/111°00′56″kinh Đông, cách mũi Lăng Thủy khoảng 70 hải lý về phía đông nam.
Quảng cáo sẽ được tắt trong 30 giây


Các tàu hộ tống Trung Quốc hướng mũi ra ngoài, sẵn sàng tăng tốc cản phá tàu của lực lượng kiểm ngư Việt Nam mỗi khi tàu Việt Nam tìm cách tiếp cận giàn khoan Hải Dương-981 lúc hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam tháng 6.2014 - Ảnh: Độc Lập


Tàu hải giám 2168 của Trung Quốc (trái) bất ngờ chuyển hướng để đâm tàu kiểm ngư KN-768 của Việt Nam ngày 16.6.2014, nhưng tàu KN-768 tránh được cú đâm va khi khoảng cách chỉ còn 50 m với tàu Trung Quốc. Xa xa phía trái là giàn khoan dầu khí Hải Dương-981 của Trung Quốc - Ảnh: Độc Lập

Trung Quốc từng ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển Việt Nam từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 7.2014 và điều cả trăm tàu bảo vệ và đâm húc các tàu chấp pháp của Việt Nam ra làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, gây căng thẳng cho cả khu vực

Tin mới lên