Tài chính quốc tế

Trung Quốc mất 100 tỷ USD dự trữ ngoại hối

Việc can thiệp để ổn định đồng nhân dân tệ khiến dự trữ ngoại hối của Trung Quốc xuống thấp nhất kể từ năm 2012.

Trung Quốc mất 100 tỷ USD dự trữ ngoại hối

Dự trữ ngoại hối Trung Quốc xuống thấp nhất từ năm 2012.

Theo thông báo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) ngày hôm nay, dự trữ ngoại hối của nước này giảm xuống mức 3.230 tỷ USD tháng một, từ mức 3.330 tỷ USD một tháng trước khi nhà điều hành tiếp tục can thiệp để ổn định đồng nhân dân tệ.

Trước đó, kho ngoại hối của Trung Quốc đã giảm hơn nửa tỷ USD trong năm 2015, mức giảm trong năm đầu tiên được ghi nhận. Các nhà hoạch định chính sách cho biết để giữ đồng nhân dân tệ yếu trong bối ảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại, thị trường chứng khoán suy giảm đã ngốn lượng lớn ngoại tệ.

Một cuộc khảo sát của Bloomberg cho hay một USD sẽ đổi được 6,76 nhân dân tệ trong cuối năm nay, trong khi Rabobank dự báo bi quan hơn ở mức 7,53. Đồng nhân dân tệ này đã giảm 1,24% trong năm 2015, đóng cửa ở mức 6,5755 nhân dân tệ đổi một USD ở thị trường Thượng Hải hôm thứ 6.

Để can thiệp thị trường, PBOC đã tăng cường ngăn chặn sự rút vốn, cảnh báo các nhà đầu tư rằng họ sẽ bị trừng phạt. Cơ quan này đã tiến hành bơm vốn vào thị trường Hong Kong vào tháng trước sau khi tỷ giá đồng nhân dân tệ giảm 2,9%. Ngoài bán ngoại tệ, cơ quan này cũng yêu cầu một số ngân hàng Trung Quốc đình chỉ cho vay ngân dân tệ để hạn chế bán khống.

Nước này đặt mục tiêu kinh tế năm nay tăng trưởng 6,5 - 7%, sau khi chỉ đạt mức 6,9% trong năm ngoái, thấp nhất trong 25 năm. Trung Quốc cũng đang cường tích trữ vàng để đa dạng kho dự trữ. Trong tháng 1, lượng vàng trong kho lên tới 57,18 triệu ounces.

"Sự suy giảm trong dự trữ ngoại hối sẽ tạo áp lực cho việc sử dụng nguồn vốn", Shen Jianguang, chuyên gia kinh tế của Mizuho Securities Asia Ltd. ở Hong Kong cho biết. Ông cũng ước tính mức giảm trong tháng 2 sẽ thấp hơn.

Tin mới lên