Tài chính quốc tế

Trung Quốc: ‘Nếu Mỹ khơi mào chiến tranh thương mại thì Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng’

(VNF) – Ngay sau khi Mỹ công bố kế hoạch áp khoản thuế 60 tỷ USD với các sản phẩm nhập khẩu đến từ Trung Quốc, Chính phủ Trung Quốc đã ngay lập tức có những phản ứng quyết liệt.

Trung Quốc: ‘Nếu Mỹ khơi mào chiến tranh thương mại thì Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng’

Mỹ áp thuế 60 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã đưa ra thông báo chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump "công kích" chính sách của Trung Quốc và đòi Bắc Kinh ngay lập tức giải trình về thâm hụt gia tăng, khiến thị trường bất ổn.

Cơ quan này khẳng định: "Luôn khắc ghi những nguyên tắc về tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, Trung Quốc đã thể hiện thiện chí trong việc đưa ra những gợi ý hợp lý cho phía Mỹ và nỗ lực rất lớn để giải trình tình trạng mất cân bằng thương mại hiện nay giữa Trung Quốc và Mỹ".

"Trung Quốc không không muốn chiến tranh thương mại với bất kỳ ai. Nhưng Trung Quốc không sợ hãi và cũng sẽ không rút lui trước chiến tranh thương mại. Trung Quốc tự tin có đủ khả năng ứng phó bất kỳ thách thức nào. Nếu Mỹ khơi mào chiến tranh thương mại thì Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ các lợi ích hợp pháp của mình bằng mọi biện pháp cần thiết", trích thông báo.

Cơ quan này cũng đồng thời đưa ra lời cảnh cáo: "Những hành động của Mỹ là tự làm hại mình. Họ sẽ làm tổn hại trực tiếp lợi ích của người tiêu dùng, các công ty và thị trường tài chính của Mỹ. Họ cũng gây nguy hiểm cho trật tự thương mại quốc tế và ổn định kinh tế thế giới.

"Chúng tôi thúc giục Mỹ kiềm chế và chấm dứt hành động, đưa ra những quyết định thận trọng và tránh đặt quan hệ thương mại Mỹ-Trung vào vòng nguy hiểm với mục đích làm tổn thương người khác - điều cuối cùng sẽ khiến [Mỹ] tổn hại chính mình".

Washington ngày hôm nay (23/3) đã tuyên bố sẽ áp thuế lên hàng loạt các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 60 tỷ USD và hạn chế các khoản đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ.

Nhà Trắng miêu tả bước đi cứng rắn này là đòn trừng phạt việc Trung Quốc chiếm đoạt công nghệ, bí mật thương mại, việc làm và hàng tỷ USD doanh thu của các doanh nghiệp Mỹ.

Các loại thuế cụ thể sẽ được Mỹ công bố trong vòng 15 ngày và nhắm vào 1.300 dòng sản phẩm của Trung Quốc. Một quan chức Mỹ cho biết biện pháp trừng mặt sẽ nhắm vào mọi dòng sản phẩm, từ giày dép, quần áo cho tới sản phẩm điện tử.

"Chúng ta đang làm điều này cho đất nước, việc mà đáng ra phải làm trong rất nhiều năm trước", Tổng thống Donald Trump nói trước khi ký quyết định tiến hành hành động thương mại.

Các loại thuế cụ thể sẽ được Mỹ công bố trong vòng 15 ngày và nhắm vào 1.300 dòng sản phẩm của Trung Quốc.

Ông Donald Trump cáo buộc các hành vi thương mại không lành mạnh của Trung Quốc là nguyên nhân dẫn tới thâm hụt thương mại Mỹ ở Trung Quốc đạt mức kỷ lục 375 tỷ USD trong năm ngoái. "Đó là con số lớn nhất với bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử thế giới. Nó vượt ra ngoài tầm kiểm soát", ông Donald Trump nhấn mạnh.

Giám đốc Hội đồng Thương mại quốc gia của Nhà Trắng Peter Navarro cũng khẳng định: "Những gì Mỹ đang làm là nhằm bảo vệ bản thân trước những hành vi thương mại hung hăng mà Trung Quốc theo đuổi. Chúng tôi một lần nữa bày tỏ quan ngại về nền kinh tế phi thị trường của Trung Quốc".

Nguồn tin từ Nhà Trắng cũng cho hay Tổng thống Trump đã chỉ đạo Bộ Tài chính Mỹ thiết lập hạn chế đối với các khoản đầu tư của Trung Quốc vào các công ty công nghệ Mỹ. Đây là động thái nhằm ngăn chặn việc Trung Quốc thâu tóm các công nghệ tiên tiến để có thể tự xây dựng các ngành công nghiệp công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo hay phương tiện tự động.

Trong khi đó, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết đã đề xuất các biện pháp mạnh tay tiếp theo, gồm thuế nhắm vào tất cả sản phẩm thuộc các ngành công nghệ cao mà Trung Quốc tham vọng xây dựng. Những ngành này bao gồm phương tiện giao thông chạy bằng điện, công nghệ vận chuyển và công nghệ hàng không vũ trụ.

Cùng ngày, đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer phát biểu trước Ủy ban Tài chính Thượng viện rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tạm thời miễn thuế thép và nhôm cho một số nước, dựa theo "một số tiêu chí nhất định" khi các nước này đàm phán với Mỹ.

Ngoài EU, các nước được miễn thuế bao gồm Argentina, Australia, Brazil và Hàn Quốc. Ông Trump cũng đã miễn thuế cho Mexico và Canada hồi đầu tháng này.

>> ‘Trung tâm rửa tiền thế giới’ Mossack Fonseca sắp ngừng hoạt động

Tin mới lên