Tài chính quốc tế

Trung Quốc phát hiện mỏ vàng "siêu khủng" 470 tấn dưới biển

(VNF) - Một mỏ vàng lớn trữ lượng 470 tấn được phát hiện dưới đáy biển Sơn Đông (Trung Quốc) ở độ sâu 2000m.

Trung Quốc phát hiện mỏ vàng "siêu khủng" 470 tấn dưới biển

Theo thông tin từ trang South China Morning Post, Trung Quốc đã phát hiện ra một mỏ vàng khổng lồ trị giá hàng trăm tỷ nhân dân tệ với trữ lượng ước tính lên đến 470,47 tấn tại vùng bờ biển Sơn Đông, ở gần đảo Sanshan. Trong khi đó, thông thường một mỏ vàng có có trữ lượng 20 tấn vàng đã được coi là "khủng". 

Mỏ này nằm dưới mực nước biển khoảng 2.000m và được công nhận là mỏ vàng dưới biển đầu tiên tại Trung Quốc.

Viện Nghiên cứu địa chất và khoáng sản tỉnh Sơn Đông cho biết, họ đã phải 1,000 công nhân, với 67 giàn khoan biển hoàn thành 120 km đường khoan, mất hơn 3 năm để tìm ra mỏ vàng khổng lồ này. Ding Zhengjiang, Phó giám đốc viện cho biết các hoạt động khai thác sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi việc phải khoan sâu 2.000m xuống đáy biển không dễ dàng.

Mặc dù Trung Quốc là nước sản xuất vàng hàng đầu thế giới nhưng công nghệ sản xuất vẫn chưa được cải thiện. Hầu hết các hoạt động khai thác vàng ở Trung Quốc chỉ diễn ra trong vòng 1.000 mét dưới mặt đất. Tuy nhiên, sẽ phải mất rất nhiều công sức khai thác số vàng khổng lồ này. 

Tin mới lên