Tài chính quốc tế

Trúng xổ số độc đắc, quý bà dành 50 triệu USD làm từ thiện

(VNF) – Người phụ nữ trúng số hơn nửa tỷ USD ở New Hampshire (Mỹ) đã quyết định dành 50 triệu USD để làm từ thiện.

Trúng xổ số độc đắc, quý bà dành 50 triệu USD làm từ thiện

Phần lớn các bang ở Mỹ bắt buộc công khai thông tin về người trúng giải độc đắc cũng như giá trị giải thưởng.

Ông William Shaheen, luật sư của người phụ nữ trúng số 560 triệu USD ngày 7/3 đã nhận được tờ séc trị giá 352 triệu USD từ Ủy ban Xổ số New Hampshire. Sau khi trừ thuế, số tiền này còn khoảng 264 triệu USD.

Ông cho biết, khách hàng của ông đã quyết định quyên góp 150.000 USD cho tổ chức phi lợi nhuận vì quyền phụ nữ Girl Inc., và 33.000 USD cho một tổ chức từ thiện cung cấp cơm trưa miễn phí cho học sinh. Đây chỉ là hai khoản đóng góp đầu tiên trong nhiều năm, với số tiền quyên góp từ 25 - 50 triệu USD suốt đời người phụ nữ. Ông William Shaheen sẽ là người quản lý quỹ từ thiện này.

"Thân chủ của tôi không muốn được ai khen ngợi, cũng không muốn được vinh danh. Bà chỉ muốn làm điều có ích cho xã hội", William Shaheen cho hay.

"Bà biết nhiều tổ chức từ thiện đang hoạt động hiệu quả và cần tiền, nhưng muốn bắt đầu với hai đơn vị này trước, vì tin rằng trẻ em là tương lai của chúng ta", Shaheen nói. "Nếu chúng ta nuôi dạy các em thành người, đất nước sẽ phát triển tốt trong yên bình".

Người phụ nữ ẩn danh đã trúng giải xổ số lớn thứ 5 trong lịch sử Powerball trị giá 560 triệu USD.

Người phụ nữ này đã trúng độc đắc xổ số Powerball trị giá 560 triệu USD hồi tháng 1/2018 và không muốn ai biết được danh tính của mình.

Lấy mật danh Jane Doe, người phụ nữ may mắn đã đệ đơn lên tòa án Hillsborough ở Nashua để đề nghị được phép ẩn danh khi nhận giải xổ số độc đắc.

Luật sư đại diện của nguyên đơn cho biết trong quá khứ từng có không ít người trúng xổ số trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo, đe dọa hoặc thậm chí tấn công bạo lực và đó là điều mà người phụ nữ này muốn tránh.

Trong khi đó, cơ quan quản lý xổ số bang nói rằng họ sẽ làm đúng theo luật của bang, nghĩa là sẽ công khai danh tính của người trúng giải cũng như giá trị giải thưởng.

Tấm vé số may mắn mà cô Jane Doe mua siêu thị Reeds Ferry, bang New Hampshire có dãy số 12-29-30-33-61 và số Powerball 26, cô đã trúng giải xổ số lớn thứ 5 trong lịch sử Powerball. Theo quy định, chủ cửa hàng đã bán ra tấm vé số này cũng sẽ được hưởng số tiền 75.000 USD.

Phần lớn các bang ở Mỹ bắt buộc công khai thông tin về người trúng giải. Lý do đầu tiên là đảm bảo cho công chúng thấy giải thưởng có thật và người trúng thưởng là một người hoàn toàn bình thường như mọi người chơi khác. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng, việc tiết lộ danh tính này sẽ đe dọa đến sự an toàn của người trúng giải.

>> Tài xế Mỹ trúng số 3 lần liên tiếp chỉ trong 1 ngày, thu về hơn 7,3 tỷ đồng

Tin mới lên