Tài chính quốc tế

Tỷ phú Mỹ 'cả gan' chi hàng triệu đô phế truất Tổng thống Trump

(VNF) - Tỷ phú Mỹ Tom Steyer tuyên bố chi hàng triệu USD cho chiến dịch quảng cáo nhằm luận tội, phế truất Tổng thống Donald Trump.

Tỷ phú Mỹ 'cả gan' chi hàng triệu đô phế truất Tổng thống Trump

Tỷ phú Steyer (trái) sẵn sàng chi hàng triệu USD để phế truất Tổng thống Trump

Tỷ phú Mỹ Steyer đang phát động chiến dịch nhằm phế truất Tổng thống Donald Trump với cáo buộc "tâm thần bất định" đẩy đất nước tới bờ vực chiến tranh hạt nhân, cản trở công lý. Trong video phát đi hôm 20/10, Tom Steyer, một nhà môi trường, kêu gọi người xem gọi điện cho các thành viên quốc hội để đưa ra các điều khoản luận tội Tổng thống Trump.

"Những người trong bộ máy chính quyền và cả trong quốc hội biết rõ Tổng thống Trump là mối đe dọa rõ ràng, tinh thần bất ổn và được trang bị vũ khí hạt nhân, nhưng họ chẳng làm gì", ông Tom Steyer lớn tiếng.

Tỷ phú Steyer cho biết ông dự định chi ít hàng triệu USD để phát quảng cáo trên truyền hình toàn quốc nhằm phục vụ cho chiến dịch kêu gọi luận tội Tổng thống Trmp.

Tỷ phú Stayer là cha đẻ của hãng đầu tư Farallon Capital và Ủy ban Hành động chính trị môi trường Mỹ NextGen. Ông nổi tiếng bởi các nỗ lực nhằm ngăn biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Hiện Nhà Trắng chưa có phản ứng gì trước chiến dịch hàng triệu USD nhằm kêu gọi phế truất Tổng thống Trump.

>>XEM THÊM: LỊCH TRÌNH TỔNG THỐNG TRUMP TRONG CHUYẾN THĂM VIỆT NAM

Hồi đầu tháng 10/2017, Larry Flynt, ông chủ nhà xuất bản tạp chí khiêu dâm Hustler, cũng treo giải thưởng 10 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Flynt gọi ông Trump là "tổng thống phi pháp". Tiếp đó, Flynt thậm chí con nêu cụ thể những lý do ông ta tin phải bãi nhiệm ông Trump như sa thải Giám đốc FBI James Comey, rút Mỹ khỏi Thỏa thuận chống biến đổi khí hậu Paris...

Hiện cuộc tranh luận về việc có nên luận tội Tổng thống Trump hay không đang được hâm nóng.

Dự thảo luận tội do hạ nghị sĩ Mỹ Al Green, thuộc đảng Dân chủ, đề xuất tuần trước đã chết yểu trước khi được đưa ra bỏ phiếu. Tuy nhiên, hạ nghị sĩ Green tuyên bố sẽ không từ bỏ.

Các nhà phân tích chính trị cho rằng việc luận tội Tổng thống Trump khó xảy ra bởi những người theo đảng Dân chủ chỉ chiếm thiểu số trong Hạ viện Mỹ.

Tin mới lên