Tài chính quốc tế

Tỷ phú nổi tiếng Trung Quốc tử nạn khi chụp ảnh ở Pháp

Một nhà tài phiệt của Trung Quốc, đồng chủ tịch tập đoàn đa ngành HNA, đã thiệt mạng trong chuyến đi công tác ở Pháp hôm 3/7.

Tỷ phú nổi tiếng Trung Quốc tử nạn khi chụp ảnh ở Pháp

Tỷ phú nổi tiếng Trung Quốc Wang Jian.

Reuters dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết ông Wang Jian bị ngã khi đang đứng chụp ảnh trên bức tường cao 15 mét ở làng Bonnieux gần vùng Avignon, nơi ưa thích của các du khách.

Ông Wang, 57 tuổi, có tổng tài sản trị giá 1,7 tỷ USD, là người đồng sáng lập và đồng chủ tịch tập đoàn khổng lồ HNA, điều hành hãng hàng không lớn thứ 4 Trung Quốc.

Tập đoàn HNA được ông Wang đồng sáng lập vào năm 1993, sau đó mở rộng sang các lĩnh vực tài chính, khách sạn, logistics và các ngành nghề khác.

Ông Wang được coi là "kiến trúc sư trưởng" trong quá trình thâu tóm tài sản trị giá tới 50 tỷ USD của HNA thời gian qua.

Theo Reuters, trước sức ép của Bắc Kinh, tập đoàn này đã phải bán nhiều tài sản để trả nợ.

Cái chết của doanh nhân phụ trách quản lý công việc hàng ngày của HNA này được coi là sẽ làm phức tạp nỗ lực tái cơ cấu của tập đoàn.

HNA đã chuyển đổi màu trang web sang đen và xám để tưởng nhớ ông Wang.

Tập đoàn này ra thông cáo nói rằng họ đã mất đi "một lãnh đạo hết sức tài năng và một người mẫu mực với tầm nhìn và các giá trị sẽ tiếp tục soi sáng cho những ai may mắn biết ông".

Tin mới lên