Nhân vật

Tỷ phú Philip Falcone và 'canh bạc tiếp diễn' ở Việt Nam

(VNF) - Canh bạc của Hồ Tràm và tỷ phú Philip Falcone vẫn đang giai đoạn khởi động, nhưng có vẻ như chắc chắn sẽ được chơi, dù có thể là sớm hay muộn.

Tỷ phú Philip Falcone và 'canh bạc tiếp diễn' ở Việt Nam

Tỷ phú Philip Falcone

Hai tháng trước, Tổ hợp Hồ Tràm đã cắt băng khai trương văn phòng mới ở Hà Nội với mục tiêu mở rộng hoạt động tại thị trường này.

Theo giới thiệu, Văn phòng Hà Nội sẽ hỗ trợ mảng kinh doanh tiếp thị của công ty về khu nghỉ dưỡng, golf, khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, đồng thời tạo điều kiện để công ty có thể làm việc, hỗ trợ chặt chẽ với chính phủ về các vấn đề liên quan đến khuôn khổ pháp lý trong hoạt động kinh doanh casino Việt Nam và các khu nghỉ dưỡng phức hợp.

Khu nghỉ dưỡng phức hợp The Grand, cho đến thời điểm này, được đánh giá là điểm đến giải trí hàng đầu của Việt Nam với 541 phòng nghỉ dưỡng sang trọng, hệ thống mười nhà hàng và bar giải trí, trung tâm spa đạt được giải thưởng uy tín, bốn hồ bơi và trung tâm casino chuẩn quốc tế đầu tiên của Việt Nam.

Sẽ không có gì quá đặc biệt nếu như buổi lễ không có sự có mặt của Chủ tịch quỹ đầu tư Hoa Kỳ Harbinger Capital, ông Philip Falcone, nhà đầu tư đã và đang rót vốn vào Hồ Tràm.

Cho dù một trong những mục tiêu chính của dự án là casino, trong đánh giá của nhiều người, câu chuyện đầu tư của Philip Falcone cũng được xem như một canh bạc, giữa lúc môi trường pháp lý của Việt Nam là chưa hoàn thiện.

Ông Falcone thừa nhận, gần 10 năm trước, ông bắt đầu đầu tư vào Việt Nam và ông "đã có niềm tin rằng Việt Nam sẽ nhanh chóng trở thành một trong những thị trường hấp dẫn nhất, thu hút các nguồn đầu tư quốc tế" và "cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn giữ vững lạc quan và tin tưởng vào tương lai như 10 năm trước".

"Tôi sẵn sàng theo đuổi mục tiêu đầu tư ở đây đến cùng", tỷ phú nhấn mạnh. Gạt bỏ một bên khía cạnh ngoại giao, có thể thấy cam kết này có một giá trị khác: các khung khổ pháp lý cho một nền công nghiệp casino đầy đủ dường như đang từng bước được hoàn thiện.

"Việc mở văn phòng Hà Nội đánh dấu cột mốc phát triển mới, khẳng định lần nữa cam kết lâu dài của công ty trong việc xây dựng điểm đến giải trí quy mô quốc tế đúng nghĩa tại Việt Nam", ông nói, trong sự chứng kiến của nhiều nhân vật khá quan trọng, như ông Ted Osius, đại sứ Mỹ tại Việt Nam và bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG.

Trả lời trên tờ Esquire mới đây, tỷ phú này cho biết Hồ Tràm có một chiến lược phát triển dự án lâu dài nhằm tạo ra một khu phức hợp nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực có khả năng cung cấp các dịch vụ đáp ứng tốt các nhu cầu thay đổi của nền kinh tế thế giới. Hồ Tràm không hề kém cạnh nếu so với những điểm du lịch nổi tiếng thế giới và đó cũng là lý do thu hút nhiều nhà đầu tư liên tục đổ tiền vào các dự án bất động sản và khách sạn ở khu vực này.

"Dự án khách sạn và bất động sản tại Hồ Tràm giúp chúng tôi đa dạng hoá các hạng mục đầu tư. Kế hoạch mở rộng dự án khá là rõ ràng và hạng mục đầu tư sẽ phát huy khả năng sinh lợi khi đạt ngưỡng phát triển chín muồi và lượng khách du lịch tăng trưởng. Có thể nói, chúng tôi đã khám phá được một kho báu thực sự tại Việt Nam và hiểu rõ những gì dự án này có thể mang lại về lâu dài", ông nói.

Philip Falcone cũng cho rằng bất kỳ khoản đầu tư nào lên đến 1 tỷ USD cũng mang đến nhiều thách thức, khó khăn. "Nhưng Việt Nam là một trong những thị trường mới nổi thu hút nhiều đầu tư nước ngoài nhất nếu so về quy mô. Chúng tôi biết rằng chính phủ cũng rất cởi mở trong việc khuyến khích, thu hút đầu tư nước ngoài nhằm phát triển đất nước", ông nói.

Nhiều dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư casino đang ráo riết vận động cho việc thí điểm cho người Việt vào chơi tại các casino trên đất Việt Nam, xem đó là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy ngành công nghiệp này.

Tại Hội nghị Đầu tư thị trường nghỉ dưỡng khách sạn Việt Nam diễn ra mới đây tại TP. HCM, tiến sỹ Nguyễn Đình Chúc, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững cho hay người Việt tiêu khoảng 250 triệu USD mỗi năm tại các sòng bài Campuchia.

Chuyên gia này dẫn số liệu của Bộ Công an và từ nhiều nguồn tin khác nhau, cho biết Việt Nam đang có khoảng 200 chủ đề hoạt động bất hợp pháp, và chỉ tính riêng trong thời gian diễn ra Euro 2016, ước tính 500 triệu USD Mỹ đã được chi cho việc cá độ.

Trong khi đó, Giáo sư Hà Tôn Vinh, tác giả của nghiên cứu dày 1.500 trang về ngành công nghiệp casino tại Việt Nam cho rằng đây là thời điểm phù hợp để tiến hành thí điểm cho người Việt vào casino, nếu không muốn mỗi năm khoảng 800 triệu USD đã và đang theo người Việt đến các sòng bạc quốc tế.

Canh bạc của Hồ Tràm và tỷ phú Philip Falcone vẫn đang giai đoạn khởi động, nhưng có vẻ như chắc chắn sẽ được chơi, dù có thể là sớm hay muộn.

Tin mới lên