Nhân vật

‘Tỷ phú tiền xu’ Terry Gou và chuyện cam kết đầu tư ở Việt Nam

(VNF) - Tỷ phú Terry Gou, Chủ tịch Tập đoàn khoa học điện tử Hồng Hải – Đài Loan (Foxconn), từng cam kết sẽ đầu tư 5 tỷ USD vào Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như công nghệ cao, công nghệ phụ trợ, khu công nghiệp, khu nghỉ dưỡng và nhà ở,…

‘Tỷ phú tiền xu’ Terry Gou và chuyện cam kết đầu tư ở Việt Nam

Ông Terry Gou, Chủ tịch Tập đoàn Foxconn, Đài Loan, người từng cam kết đầu tư 5 tỷ USD vào Việt Nam

Mới đây, báo chí thế giới được dịp xôn xao khi ông Terry Gou, Chủ tịch Foxconn, cam kết sẽ đầu tư 10 tỷ USD để xây dựng một nhà máy TV ở bang Wisconsin, Mỹ. Đây được xem là một động thái "lấy lòng" ông Donald Trump vào đảng Cộng Hòa, những người theo đuổi chủ trương bảo vệ công ăn việc làm cho người Mỹ, bởi nhà máy này có thể trực tiếp tạo ra ít nhất 3.000 việc làm cho người dân địa phương và 13.000 việc làm tiềm năng trong tương lai gần.

Cam kết "làm ăn" lớn ở Việt Nam

Bản thân ông Terry Gou và Tập đoàn Foxconn có lẽ không mấy xa lạ với Việt Nam bởi cách đây đúng 10 năm, vị tỷ phú Đài Loan này cũng đã từng ký thỏa thuận khung hợp tác và đầu tư với Bộ Kế hoạch và Đầu Tư Việt Nam. Theo đó, ông chủ Foxconn cam kết sẽ đầu tư 5 tỷ USD vào Việt Nam với một loạt các dự án trong nhiều lĩnh vực như công nghệ cao, công nghệ phụ trợ, khu công nghiệp, khu nghỉ dưỡng và nhà ở,…

Để cụ thể hóa cam kết này, tháng 8/2007, Foxconn đã khánh thành hai nhà máy công nghệ cao tại Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh với số vốn đầu tư hơn 160 triệu USD. Sau đó là một khu công nghiệp, đô thị - dịch vụ và sân golf tại Bắc Giang với diện tích 960 hecta.

Trong không khí hồ hởi của buổi lễ khánh thành, ông Terry Gou tuyên bố mục tiêu tổng số lao động của các công ty thuộc tập đoàn tại Việt Nam sẽ lên đến 300.000 nhân công với định hướng đưa Việt Nam trở thành mắt xích chủ yếu trong chuỗi cung ứng các sản phẩm công nghệ cao và linh, phụ kiện máy móc chính xác trên thế giới.

Ngoài ra, đại diện UBND 6 tỉnh, thành phố là TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và Bình Định cũng ký các biên bản đầu tư với Tập đoàn Foxconn. Đây là 6 địa phương mà Foxconn sẽ triển khai các dự án về công nghệ cao.

Cuối tháng 11/2007, Foxconn lại tiếp tục ký thỏa thuận liên doanh với Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (Saigon Invest Group), theo đó hai bên sẽ đầu tư khai thác kinh doanh thị trường giao nhận, xây dựng khu đô thị cao cấp, khu công nghiệp có quy mô 1.000 hecta, trị giá trên 1 tỷ USD tại quận Hải An, Hải Phòng, nhà máy phát điện và kinh doanh các sản phẩm của Foxconn,....

Tuy nhiên, cho đến nay, vì nhiều lý do, các kế hoạch đầu tư của tỷ phú này vẫn còn khá khiêm tốn.

Bật mí về "tỷ phú tiền xu" Terry Gou

Ông Terry Gou, người nổi tiếng với biệt danh hóm hỉnh "tỷ phú tiền xu", là một trong những đại gia giàu có nhất nhì Đài Loan nhưng đầy bí ẩn phía sau bức tường "tử cấm thành" Foxconn mà cả đời ông gây dựng.

Đế chế của ông Terry Gou, Hon Hai Precision (hay còn gọi là Foxconn Technology Group), vô cùng hùng mạnh với hàng chục nhà xưởng, nhà máy sản xuất hàng loạt các thiết bị điện tử mang những thương hiệu hàng đầu như Apple, Hewlett-Packard, Motorola, Nintendo, Dell,… Đáng chú ý nhất phải kể đến là công viên khoa học công nghệ Hoa Long tại Thẩm Quyến, trung tâm lãnh địa của "chúa ông" Gou, có diện tích khoảng 4 km2 gồm những nhà máy thuộc hàng công suất lớn nhất thế giới. Bình thường, khu công nghiệp này từ chối "tiếp đón" những vị khách không phận sự và nghiêm cấm các phóng viên chụp ảnh ở những khu vực được bảo vệ chặt chẽ.

Theo ước tính của tạp chí Forbes, tổng tài sản của vị "tỷ phú tiền xu" này vào khoảng 7,4 tỷ USD. Trong năm 2016, ông Terry Gou cũng được tạp chí Harvard Business Review bình chọn là nhà lãnh đạo xuất sắc nhất năm tại Đài Loan.

Vốn tuyên bố là "một người ghét sự nổi tiếng", những thông tin về ông Terry Gou khá ít ỏi. Tuy nhiên, gần đây một số tờ báo uy tín như Wall Street Journal hay Forbes có dịp hiếm hoi phỏng vấn nhà sáng lập Foxconn, đã bật mí một số điều thú vị xung quanh vị tỷ phú tài ba này.

Ông Gou khai sinh Foxconn vào năm 1974 với 7.500 USD vốn vay từ gia đình. Khi đó, Foxconn chỉ là một cơ sở sản xuất nút chuyển kênh bằng nựa cho các nhà máy truyền hình trắng đen và bộ nối tay cầm điều khiển với máy trò chơi điện tử. Đến đầu thập niên 1980, ông bắt đầu chuyển sang lĩnh vực máy tính cá nhân khi nhận thấy ngành công nghiệp này có khả năng "cất cánh" trong tương lai gần. Sản phẩm đầu tiên là các đầu nối dây cáp bằng nhựa dùng để kết nối các bộ phận và linh kiện.

Sau đó, ông dành hai thập niên 1980 và 1990 để đi khắp nước Mỹ tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Ông đã rong ruổi khắp 32 bang ở Mỹ, gõ cửa từng công ty để tiếp thị sản phẩm và thường xuyên ngủ trên băng ghế sau xe để tiếp kiệm chi phí. Khi nhắm mục tiêu tiếp cận Công ty Sản xuất Máy tính IBM (Mỹ), ông Gou đã thuê một căn trọ nhỏ gần trụ sở công ty này ở Raleigh, bang North Carolina. "Nằm vùng" suốt 3 ngày, ông kiên quyết xin được gặp lãnh đạo IBM và không hề bỏ cuộc cho đến khi giành được đơn đặt hàng sản xuất linh kiện.

Cựu Giám đốc Bộ phận Thu mua của Dell tại Châu Á, ông Max Fang, đã từng cảm thán khi nói về Terry Gou: "Ông ấy quả thực là một trong những tay bán hàng "chịu khó" nhất thế giới".

vnf-terry-gou

Ông Gou có phong cách lãnh đạo như một vị tổng tư lệnh truyền lòng trung thành và cảm hứng cho các "tướng lĩnh" của mình.

Tính cách và thậm chí phong cách lãnh đạo của ông Gou được thừa hưởng nhiều từ sự giáo dục của gia đình. Cha mẹ ông là những người nhập cư từ Trung Quốc đại lục và họ chưa từng rời căn nhà nhỏ bé và cũ kỹ của mình kể cả khi con trai trở thành tỷ phú giàu nhất nhì Đài Loan. Không bao giờ bằng lòng với hiện tại, phương châm sống số một của ông Terry Gou chính là "Nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực nhiều hơn".

Ngoài ra, tạp chí Forbes cũng hé lộ thêm một vài tính cách đáng ngưỡng mộ của vị "tỷ phú tiền xu" này. Ông Terry Gou là một người vô cùng thẳng thắn. Ông từng công khai chỉ trích chính phủ của cựu Tổng thống Mã Anh Cửu vì các chính sách liên quan đến thuế trước khi cuộc bầu cử diễn ra vào năm tới. Ông lên tiếng yêu cầu Tổng thống ngay lập tức ký thỏa thuận cắt giảm thuế đối với các hàng hóa được giao dịch với Trung Quốc.

Ông Gou cũng được mô tả là một người đam mê công việc và làm việc không ngừng nghỉ. Điều này được xem là một trong những chiến lược phát triển công ty của ông. Ông Gou có phong cách lãnh đạo như một vị tổng tư lệnh truyền lòng trung thành và cảm hứng cho các "tướng lĩnh" của mình. Trên cố tay phải của ông đeo một chiếc vòng hạt xuyến lấy từ một ngôi đền thờ vua Mông Cổ thế kỷ XII Thành Cát Tư Hãn mà ông xem là một vị thần để thờ. Ông Terry Gou luôn dặn dò nhân viên của mình rằng "lợi ích của tập đoàn quan trọng hơn nhiều so với lợi ích cá nhân của các bạn".

Ông chủ Foxconn cũng được ca ngợi là một nhà từ thiện "hào sảng" khi dành 90% tài sản cá nhân làm từ thiện vào năm 2005 khi người vợ đầu của ông qua đời. Những năm sau đó, ông Gou cũng đóng góp không ít cho các hoạt động từ thiện, trong đó có khoản 454 triệu USD cho nghiên cứu ung thư tại Đại học Quốc gia Đài Loan và hai lần quyên góp 100 triệu USD Đài Loan để cứu trợ động đất và sóng thần tại Nhật Bản vào tháng 3/2011.

Tin mới lên