Tài chính quốc tế

Ukraine lại tập trận ‘sát vách’ Crimea, Nga khuyên ‘đừng mải chơi quá’

(VNF) - Phản ứng trước việc Ukraine tổ chức tập trận gần biên giới của Crimea, người đứng đầu Tổ chức công luận Crimea Grigory Ioffe cảnh báo rằng Nga buộc phải chuyển sang "các hành động khác" nếu Kiev “mải chơi quá mức”.

Ukraine lại tập trận ‘sát vách’ Crimea, Nga khuyên ‘đừng mải chơi quá’

Ukraine tổ chức tập trận gần biên giới của Crimea.

Trước đó, chỉ huy Lực lượng lính thủy đánh bộ thuộc Hải quân Ukraine đã cùng với các đơn vị pháo binh trực thuộc tiến hành tập trận trên lãnh thổ thuộc tỉnh Kherson, gần biên giới của Crimea.

Theo tin đưa của cơ quan báo chí Hải quân Ukraine, lính pháo binh đã "thực hiện các bài tập về tiêu diệt mục tiêu của địch sâu trong vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng".

"Họ rất quan trọng việc gắn bất kỳ hành động quân sự với chính trị. Họ làm điều này một cách vụng về và lúng túng. Đôi khi, có cảm giác rằng quan chức cấp cao của Ukraine chỉ đơn giản là đang chơi trò lính chì. Nhưng họ cần nhớ rằng đây không phải là những chú lính chì, mà là những con người bằng xương bằng thịt", ông Joffe nhấn mạnh.

Quân đội Ukraine triển khai lực lượng đến khu vực Kherson, giáp biên giới Crimea.

“Nếu Kiev mải chơi quá mức, chúng tôi buộc phải chuyển sang "các hành động khác", và khi đó sẽ không còn là trò chơi nữa”, ông nói thêm.

Theo ông Ioffe, Nga đang làm mọi việc để mối quan hệ hiện nay giữa Nga và Ukraine không bị chuyển sang cấp độ "quan hệ nóng".

“Ukraine thì lại đang làm ngược lại vì đang cố gắng kích động tình hình. Cầu Chúa để những kế hoạch của ban lãnh đạo Ukraine  không biến thành hiện thực", Sputnik dẫn lời ông Ioffe.

Đây không phải là lần đầu tiên Nga tiên tiếng cảnh báo trước những cuộc tập trận của Ukraine gần biên giới Crimea. Nga luôn coi đó là hành động gây hấn và là một “hiểm họa quân sự” đối với Nga.

Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014.

Quan hệ giữa Nga và Ukraine trở nên căng thẳng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và phong trào đòi ly khai nổ ra ở miền đông Ukraine. Kiev và các nước phương Tây cáo buộc Moscow hỗ trợ vũ khí cho phe ly khai ở miền đông Ukraine, nhưng Điện Kremlin bác bỏ.

Hồi đầu tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cáo buộc Nga đã bố trí nhiều đơn vị bộ binh và vũ khí hạng nặng đến khu vực biên giới hai nước.

"Tại khu vực biên giới, Nga đã triển khai 19 tiểu đoàn chiến thuật với 77.000 nghìn quân. Lực lượng này được biên chế 1.000 xe tăng, 2.000-3.000 xe chiến đấu, 1.000 khẩu pháo và 400 hệ thống phóng rocket".

Theo ông Poltorak, hành động triển khai quân này là bằng chứng cho thấy Nga sẽ có hành động quân sự ở miền đông Ukraine, đồng thời cảnh báo về nguy cơ nổ ra đụng độ quy mô lớn giữa quân đội hai nước.

Xem thêm >> Anh tính ‘mua đứt’ nhà cha con cựu điệp viên, Nga lên tiếng ‘cảnh cáo’

Tin mới lên